*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng thông tin thêm về việc gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông tới Liên hợp quốc.
Thủ tướng lo ngại các diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay gây xói mòn lòng tin, không có lợi cho nỗ lực đối thoại, hòa bình, ổn định ở khu vực.
Các ngoại trưởng của nhóm G7 ngày 6/4 bày tỏ "quan ngại sâu sắc về tình hình ở biển Đông và biển Hoa Đông".
Phóng viên TTXVN tại Prague đã có cuộc trao đổi với tiến sỹ Takashi Hosoda, giảng viên Đại học Tổng hợp Charles (Séc), và nhà báo Pavel Herman về những diễn biến gần đây trên Biển Đông.
Ngày 15.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria.
Việt Nam tiếp tục đề nghị các quốc gia có đóng góp xây dựng tích cực, trên cơ sở luật pháp quốc tế vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông.
Trong thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng quốc tế xuất hiện nhiều thông tin, trong đó dẫn lời các quan chức cấp cao của Nga, nói rằng Moskva ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Phải chăng lập trường của Nga về vấn đề này đã thay đổi?
Ngoại trưởng các nước trong khu vực đang chuẩn bị kêu gọi tất cả các bên tăng nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông khi họ nhóm họp tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vào cuối tháng 7 tại Lào - nguồn tin ngoại giao cho hãng tin Kyodo biết hôm 7.7.