Ngày 18/9, VFF công bố danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Chiều cùng ngày, Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng dự lễ trao quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP.HCM, qua đó hoàn tất thủ tục nhập tịch.
Tuy nhiên tại sao Williams Minh Hoàng lại có thể lập tức lên tuyển Việt Nam, trong khi Olaha Mạnh Đức lại phải chờ đợi thêm?

Olaha và Williams đều đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng một người có thể lên ĐTQG ngay, còn một người thì chưa. (Ảnh: CLB CA TP.HCM)
Với Olaha Mạnh Đức, anh chính thức có quốc tịch Việt Nam hồi cuối tháng 8. CLB Công an TP.HCM cũng đăng ký anh với tư cách cầu thủ nhập tịch tại V.League 2026/27. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa Olaha đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam vào thời điểm này.
Theo quy định của FIFA, một cầu thủ nhập quốc tịch mới nhưng không có mối liên hệ huyết thống với quốc gia đó phải đáp ứng điều kiện cư trú liên tục ít nhất 5 năm sau khi đủ 18 tuổi.
Olaha từng sang Việt Nam khoác áo SLNA từ năm 2017, nhưng sau đó rời Việt Nam để thi đấu tại Israel. Anh trở lại SLNA vào năm 2022 và đây là mốc quan trọng trong việc tính thời gian cư trú liên tục. Olaha phải chờ tới năm 2027 mới đáp ứng đủ điều kiện 5 năm để có thể thi đấu cho tuyển Việt Nam.
Điều đó cũng giải thích vì sao Olaha không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026, dù đã có quốc tịch Việt Nam. Đây không phải quyết định mang tính chuyên môn của HLV Kim Sang-sik, mà trước hết là vấn đề thuộc phạm vi quy định của FIFA.
Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 năm sau sẽ là cơ hội để tiền đạo gốc Nigeria có thể ra mắt tuyển Việt Nam.

Olaha (hàng trên, thứ ba từ trái sang) trong đội hình CLB CA TP.HCM mùa này. (Ảnh: VPF)
Còn với Williams Minh Hoàng, về mặt pháp lý, anh cũng chính thức có quốc tịch Việt Nam từ cuối tháng 8 và thi đấu tại V.League 2026/27 với tư cách nội binh.
Tuy nhiên, cầu thủ này có mẹ là người Việt, bố là người Anh. Vì thế, Williams Minh Hoàng có thể lập tức thi đấu cho tuyển Việt Nam mà không cần chờ điều kiện 5 năm thi đấu liên tục như Olaha.

Lương Chí Khải (áo đỏ) là trụ cột của CLB Thể Công. (Ảnh: VPF)
Trong khi đó, một cầu thủ Việt kiều khác là Lương Chí Khải (tên cũ là Kyle Colonna) lại có câu chuyện khác. Trung vệ của Thể Công có mẹ là người Việt Nam và cũng vừa mới nhập quốc tịch Việt Nam xong.
Tuy vậy, Lương Chí Khải chỉ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ngay trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, danh sách cầu thủ dự giải phải được xây dựng từ danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó. Ở thời điểm ấy, Lương Chí Khải chưa có quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, hậu vệ này đã lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 và tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Thái Lan, Pakistan.
Với Lương Chí Khải, anh có thể sẽ được trao cơ hội tại đợt tập trung FIFA Days tháng 11 nếu thể hiện phong độ tốt tại V.League. Trong đợt hội quân này, tuyển Việt Nam sẽ chơi hai trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.