Công Phượng hãy yên tâm với lời phán: "Tào lao" mà bầu Đức dành cho HLV HAGL!

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh |

HLV Lee Tae-hoon tuyên bố ông đã làm việc với Ban lãnh đạo HAGL hòng đưa Công Phượng trở về. Đáp lại, bầu Đức bảo đấy là phát ngôn "tào lao". Bầu Đức có lý đấy chứ.

1. Đưa Công Phượng trở về HAGL ngay lúc này liệu có phải là giải pháp tốt với "Messi Việt Nam", khi cứ mỗi tuần trôi qua, tuyển thủ Việt Nam lại báo tin buồn cho người hâm mộ khi không có tên cả trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint Truidense? Câu trả lời là không, bởi nếu trở về Việt Nam, Công Phượng biết làm gì lúc này ngoài việc nghỉ ngơi và đi đóng quảng cáo?

Càng ngày, áp lực càng lớn với Công Phượng khi người hâm mộ Việt Nam liên tục "quậy tung" mạng xã hội của CLB Bỉ, người hâm mộ Sint Truidense cũng như CLB ngán ngẩm với làn sóng chỉ trích dữ dội của những cư dân mạng người Việt. Làn sóng ấy đã từng làm CLB Bỉ này tự hào với độ tương tác rất cao trên mạng xã hội ngày Công Phượng sang châu Âu, nay trở thành "cơn sóng dữ" chực chờ nhấn chìm đội bóng.

Công Phượng hãy yên tâm với lời phán: Tào lao mà bầu Đức dành cho HLV HAGL! - Ảnh 1.

Người hâm mộ Sint Truidense và báo chí Bỉ sau chuỗi ngày "chĩa mũi dùi" vào Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện đội bóng, nay bắt đầu chuyển sự thù nghịch sang chính các cầu thủ là tân binh của Sint Truidense như Công Phượng.

Mới đây nhất, cựu cầu thủ Sint Truuidense - Peter Voets, đã thẳng thắn chỉ trích những cầu thủ được Ban lãnh đạo - mà đứng đầu là ông chủ sở hữu CLB Keishi Kameyama và giám đốc điều hành Takajuki Tateishi, đem về cho CLB ở mùa bóng này.

Ông Peter Voets phát biểu: "Trong nhóm cầu thủ Sint Truidense hiện nay, nhiều người không đủ chất lượng để chơi bóng ở đẳng cấp của CLB. Vẫn có những cá nhân tốt trong đội, nhưng số đó quá ít". Chẳng cần nói ra thì ai cũng biết là trong số những cầu thủ "không đủ chất lượng" và cựu cầu thủ 51 tuổi này nói đến, có Công Phượng.

Công Phượng hãy yên tâm với lời phán: Tào lao mà bầu Đức dành cho HLV HAGL! - Ảnh 2.

Sint Truidense từng là đội bóng mạnh của giải VĐQG Bỉ ở mùa bóng trước, nhưng với việc bán được hậu vệ trẻ người Nhật Takehiro Tomiyasu sang Bologna để thu về đến 9 triệu euro - gấp gần 30 lần "giá vốn", mùa bóng này CLB Bỉ này đang được các ông chủ người Nhật biến thành "cỗ máy kiếm tiền" với hi vọng thu lợi từ các thương vụ "mua rẻ - bán đắt". Có lẽ đấy cũng chính là lý do Sint Truidense muốn có bằng được Công Phượng.

2. HLV Lee Tae-hoon đã quá hớ khi đặt vấn đề đem Công Phượng về lại HAGL ở thời điểm này. Nên nhớ, V.League đã kết thúc, về Việt Nam Công Phượng sẽ bỏ lỡ cơ hội được tập luyện vài tháng trời ở châu Âu bên cạnh các cầu thủ có trình độ cao hơn. Thực tế, khi mùa giải V.League mới bắt đầu vào năm sau, HAGL muốn đưa "Messi Việt Nam" về cũng chưa muộn.

Chỉ dựa vào mỗi điều đó, việc bầu Đức mắng phát ngôn của HLV người Hàn Quốc này là "tào lao" là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đâu chỉ có thế...

Công Phượng hãy yên tâm với lời phán: Tào lao mà bầu Đức dành cho HLV HAGL! - Ảnh 3.

Ở thời điểm này, dù đang phải "tập suông" dài hạn ở Sint Truidense, song Công Phượng vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Park Hang-seo. Vì sao thầy Park lại tin dùng Công Phượng đến thế khi phong độ của chân sút này suốt gần 1 năm qua là khá tệ, đấy là chuyện của ông thầy người Hàn Quốc.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đối đầu cực kỳ khó khăn với UAE và Thái Lan. Nhìn vào danh sách triệu tập lần này, dễ dàng nhận thấy với việc "bỏ rơi" cả Văn Quyết lẫn Minh Vương - hai chân sút nội hàng đầu của V.League, việc Công Phượng tiếp tục được HLV Park Hang-seo sử dụng trong hai trận đấu này gần như là điều chắc chắn.

Rất có thể thầy Park hi vọng với kinh nghiệm dày dạn khi đối đầu với các đội bóng mạnh, Công Phượng sẽ làm nên chuyện như từng ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất ngày nào, hay 2 bàn thắng ghi được, cùng một bàn "ép" đối phương tự ghi bàn vào lưới nhà ở Asian Cup 2019 hồi đầu năm.

Công Phượng tỏa sáng ở Asian Cup 2019

Bên cạnh đó, với sự tin tưởng gần như tuyệt đối của HLV Park Hang-seo, rất có thể Công Phượng sẽ có suất tham dự SEA Games 30. Trước những đối thủ Đông Nam Á khá "vừa miếng", xác suất để "Messi Việt Nam" tỏa sáng là rất lớn.

Khi đó, thay vì đường đường chính chính rút Công Phượng về HAGL, để chưa biết phải xử lý thế nào khi Văn Toàn đang chơi quá hay, Minh Vương cũng đang thăng hoa, bầu Đức hoàn toàn có thể "chào hàng" Công Phượng cho một CLB châu Á - Nhật Bản hay Thái Lan chẳng hạn. Chẳng phải Incheon United đã từng nhìn vào 2 bàn thắng của Công Phượng ở Asian Cup 2019 để "ngỏ lời" với bầu Đức đó sao.

Khi đó, cả bầu Đức lẫn Công Phượng sẽ tính được con đường vẹn toàn, xoa dịu sự giận dữ của người hâm mộ, đồng thời san sẻ được gánh nặng về tài chính không hề nhỏ cho HAGL.

Bài toán ấy, chắc hẳn HLV người Hàn Quốc của HAGL chưa hề nghĩ đến, nhưng với bầu Đức, nó đã là con tính nằm sẵn trong đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại