‘Có một số chiến dịch chống lại Mo Salah’

Xuân Hà |

Ashraf Sobhi - Bộ trưởng Thể thao Ai Cập, tiết lộ Mo Salah muốn ở lại Liverpool, đồng thời cho rằng có một số chiến dịch chống lại ngôi sao 29 tuổi.

Một số người muốn hạ bệ Salah

Một số người muốn hạ bệ Salah

Như đã biết, giao kèo hiện tại của Salah với Liverpool hết hạn vào tháng 6/2023. Thời gian qua The Reds đã nỗ lực đàm phán gia hạn với tuyển thủ Ai Cập. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên bàn thương thảo vì bất đồng do vấn đề tiền lương.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Ai Cập vào hôm qua, Bộ trưởng Thể thao Ai Cập, Ashraf Sobhi tiết lộ ông đã khuyên Salah nên rời Liverpool. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Chelsea và AS Roma muốn lại Anfield. Ngoài ra, ông Ashraf Sobhi còn khẳng định đang có một số chiến dịch chống lại Salah để hạ bệ chân sút 29 tuổi.

Sếp lớn bóng đá Ai Cập cho biết: "Tôi đã gặp Mohamed Salah ở sân bay sau trận thua Senegal khiến chúng tôi thất bại trong việc giành vé World Cup 2022 và tôi nói với cậu ấy nên quên những gì đã xảy ra để tập trung cho chặng đường tiếp theo.

Tôi đã khuyên Mohamed Salah nên tiếp tục hành trình của mình ở một đội khác thay vì Liverpool, nhưng hướng đi của cậu ấy vào lúc này là gia hạn hợp đồng với Liverpool.

Có một số chiến dịch chống lại Salah được một số người chỉ đạo để hạ bệ cậu ấy, nhưng tôi khuyên cậu ấy không nên quan tâm đến chúng".

Cũng liên quan đến tương lai của Salah, trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Liverpool với Benfica, HLV Jurgen Klopp cho biết: "Tôi không có gì để nói về Mo Salah. Các bên liên quan đang đàm phán để sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Không có gì mới cả. Tất cả chỉ có thế mà thôi".

Theo tờ Daily Mail, Salah có thể sắp kí hợp đồng mới với Liverpool. The Reds chấp nhận trả Salah mức lương tương đương của Ronaldo tại Man Utd (480 nghìn bảng/tuần) để giữ chân tuyển thủ Ai Cập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại