Cố gắng níu kéo hy vọng Đoàn Văn Hậu, HLV Park Hang-seo nhận câu trả lời kém vui

Đoàn Dự |

Sau SEA Games, HLV Park Hang-seo đã nhiều lần bày tỏ hy vọng có Đoàn Văn Hậu ở VCK U23 châu Á nhưng cuối cùng vẫn bất thành.

Trước đó, phía Hà Nội FC cũng đã có những động thái "từ chối khéo" HLV Park Hang-seo, khi cho biết phải rất vất vả mới đàm phán được để Đoàn Văn Hậu về chơi SEA Games, còn VCK U23 châu Á thì không thể.

Về cơ bản, việc Văn Hậu ở lại Heerenveen thay vì về chơi tiếp VCK U23 châu Á cũng tốt cho sự nghiệp cầu thủ này. Bởi lẽ từ trước SEA Games, CLB Hà Lan đã tỏ thái độ họ không mấy thích thú việc "nhả" tân binh của mình về nước.

HLV Jansen thậm chí còn tuyên bố thẳng chưa cho Văn Hậu thi đấu là vì cầu thủ này sớm muộn cũng về đá SEA Games, nên chưa được CLB cho vào chương trình đào tạo để thi đấu chính thức. HLV Heerenveen cũng khẳng định sau SEA Games sẽ bắt đầu cho Văn Hậu thi đấu. Và quả thực đêm 17/12 vừa rồi, Văn Hậu đã có màn chào ra mắt ở khoảng 4 phút cuối trận thắng Roda JC 2-0 tại cúp Quốc gia.

Trở lại với câu chuyện của HLV Park Hang-seo, dù phía Hà Nội FC đã "từ chối khéo" nhưng HLV Park Hang-seo vẫn thông qua VFF, muốn đội bóng Thủ đô chính thức gửi lời hỏi Heerenveen. Tiếc là theo những thông tin mới nhất, Heerenveen cũng đã đưa ra lời từ chối đề nghị cho Văn Hậu đá VCK U23 châu Á của thầy Park.

Dĩ nhiên, lý lẽ thuộc về CLB Hà Lan vì điều này không có trong ràng buộc hợp đồng và VCK U23 châu Á không dành cho ĐTQG nên đối phương không phải nhả người theo luật FIFA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại