Có “bột”, chờ thầy Park “gột nên hồ”

ĐÌNH THẢO |

Hôm nay (1.12), U.23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội với 32 thành viên để chuẩn bị cho hành trình hướng đến VCK U.23 Châu Á 2018.

Đây là lần đầu tiên ĐT U.23 được gọi lên với danh sách sơ bộ là con số cầu thủ kỷ lục. 32 thành viên đồng nghĩa với nếu xếp đội hình thì HLV Park Hang-seo có đến 3 đội hình trong tay. Dĩ nhiên, các cầu thủ sẽ “rơi rụng” dần sau thời gian tập luyện và thi đấu các giải tập huấn nhằm có được lực lượng nhân sự tốt nhất.

Không loại trừ khả năng chiến lược gia xứ Hàn vẫn duy trì bộ khung U.23 Việt Nam từ chính trong bộ khung ĐTQG. Đó là do có khá nhiều tuyển thủ U.23 nhưng cũng đã là những trụ cột, nhiều năm gắn bó trong màu áo ĐTQG, vậy nên, kinh nghiệm cũng như tài năng là điều thuận lợi với nền tảng tốt để phát huy. 

Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng... đã và đang khoác áo U.23 lẫn ĐTQG, nên xem đây là lứa cầu thủ nòng cốt ở ĐT U.23 đợt này cũng là điều dễ hiểu.

Có khá nhiều cái tên mới được HLV Park trao cơ hội trong danh sách sơ bộ lần này. Đây được xem là sự công bằng ông thầy Hàn Quốc dành cho nỗ lực của các cầu thủ đóng góp cho CLB tại V.League và hạng Nhất, sau khi tìm hiểu lẫn xem trực tiếp để có đánh giá xác thực, phục vụ cho ý đồ chiến thuật khi xây dựng U.23 Việt Nam. 

Tất nhiên, với HLV Park Hang-seo, lứa cầu thủ đã giúp U.23 Việt Nam giành vé dự VCK lần này vẫn là lựa chọn tốt ưu.

Thêm vào đó, việc HLV Park Hang-seo gọi số đông cầu thủ lên U.23 nhằm đảm bảo việc tập luyện luôn trong chế độ đủ quân số, tránh thiếu hụt lực lượng khi số đông bị chấn thương. 

Không ít lần các ĐT U.23 hoặc ĐTQG vì gọi đủ số lượng tuyển thủ nên dẫn tới tình trạng thiếu người để tập đối kháng, thậm chí cả trợ lý, bác sĩ và HLV trưởng phải vào đứng sân để cho các tuyển thủ tập đúng với giáo án.

Một điều thuận lợi với HLV Park Hang-seo là U.23 Việt Nam vẫn còn gần như nguyên vẹn bộ khung cũ đã thi đấu ở SEA Games 29 cũng như vòng loại U.23 Châu Á, trong đó nòng cốt là lứa cầu thủ sinh năm 1995 đã đóng vai chính ở ĐTQG từ 2 năm nay như: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... bên cạnh lứa U.20 Việt Nam dự World Cup U.20 với Quang Hải, Tấn Sinh, Đình Trọng, Văn Hậu… Một chút trở ngại, đó là việc các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi quá ít, sau một mùa giải kéo dài dẫn đến những mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.

Mới chỉ chính thức dẫn dắt ĐT Việt Nam một trận với Afghanistan ở cấp độ ĐTQG và có quãng thời gian ngắn làm quen, làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đề nghị VFF tạo điều kiện để tập trung quân số đông nhất để tìm hiểu, nắm bắt được các cầu thủ. 

Ông thầy này có nhiều con tính và muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho U.23 Việt Nam ở chiến dịch VCK U.23 Châu Á 2018 với giải đấu chính thức ra mắt khán giả Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 7.12 sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải quốc tế M-150 Cup, diễn ra tại Buriram từ 9-15.12. U.23 Việt Nam cùng bảng với U.23 Myanmar, U.23 Uzbekistan; nếu giành quyền vào bán kết, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm cơ hội cọ xát với 2 trong số các đối thủ tại bảng A gồm: U.23 Thái Lan, U.23 Nhật Bản và U.23 CHDCND Triều Tiên.

Tại VCK U.23 Châu Á, U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên với đối thủ Hàn Quốc vào ngày 11.1, tiếp đó là Australia (14.1) và Syria (17.1).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại