CLB V.League muốn trả lương cầu thủ theo tuần như Ngoại hạng Anh

Hiếu Lương |

CLB Đông Á Thanh Hoá đang có kế hoạch táo bạo dưới thời Chủ tịch Cao Tiến Đoan.

"Thanh Hoá đang dần tiến tới việc trả lương theo tuần cho cầu thủ. Cầu thủ tập trung mà đá, cơm áo gạo tiền thì chúng tôi lo", chủ tịch Cao Tiến Đoan chia sẻ vào sáng 17/3.

Ông nói thêm: "Chúng tôi là nhà tài trợ và điều hành CLB Thanh Hoá. Đầu tiên phải có sự sòng phẳng và kịp thời với cầu thủ, phải có năng lực nhất định để đảm nhiệm CLB.

Ngoài lo cơm áo gạo tiền, chúng tôi làm sao để số tiền cho cầu thủ không dừng lại ở đấy mà tiến xa hơn nữa. Chúng tôi đủ khả năng làm cầu thủ yên tâm và rất vui khi cầu thủ cảm thấy hài lòng, đoàn kết và tập trung cho các mục tiêu".

CLB V.League muốn trả lương cầu thủ theo tuần như Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hoá, muốn trả lương cầu thủ theo tuần (Ảnh: Hiếu Lương)

Chủ tịch Cao Tiến Đoan có mặt trong buổi ký hợp đồng với Hãng hàng không Bamboo Airways. CLB Thanh Hoá trở thành đội bóng thứ 3 tại V.League có nhà tài trợ di chuyển hàng không. Hai đội còn lại là Hà Nội FC và CLB TP.HCM.

Ông Cao Tiến Đoan tiếp quản CLB Thanh Hoá từ bầu Đệ (Nguyễn Văn Đệ) từ đầu mùa giải 2021. Ông áp dụng cách làm việc khác với người tiền nhiệm vào đội bóng xứ Thanh.

"Đội bóng gặp nhiều khó khăn nhưng từng bước phát triển. Chúng tôi đặt mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thứ nhất, tái thiết lại đội bóng, lấy lại uy tín và lòng tin từ người hâm mộ. Thứ hai, đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải 2021 rồi tính tiếp tới các mục tiêu vào năm sau", chủ tịch Đoan nói.

Thành công đầu tiên của vị chủ tịch này với CLB Thanh Hoá là mời được HLV Ljupko Petrovic về làm việc. Ông Petrovic từng dẫn dắt đội bóng xứ Thanh năm 2017.

Ông Petrovic là HLV nổi tiếng nhất từng làm việc ở Việt Nam. Năm 1991, ông Petrovic dẫn dắt Sao đỏ Belgrade vô địch Cúp C1 châu Âu, nay là UEFA Champions League.

Ngoài ra, bầu Đoan cũng sẽ đầu tư khoảng 30 tỷ đồng vào đội bóng trong năm 2021.

CLB V.League muốn trả lương cầu thủ theo tuần như Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

CLB Thanh Hoá đang có lối chơi tích cực đầu mùa giải 2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuy nhiên, bầu Đoan cũng vướng phải rắc rối do người tiền nhiệm gây ra ở CLB Thanh Hoá khi bị hai HLV, một cầu thủ nước ngoài kiện và đòi đền bù hợp đồng. FIFA xử CLB Thanh Hoá thua kiện ở cả hai vụ.

Sau khi sự việc xảy ra, bầu Đoan họp với Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá và bầu Đệ. Ông khẳng định không trả tiền đền bù vì không liên quan đến hợp đồng của HLV và cầu thủ trên. Nếu phải trả, ông sẽ gửi lại CLB cho tỉnh. Khoản tiền bồi thường sau đó được LĐBĐ Thanh Hoá khẳng định tự chi trả.

Theo đó, LĐBĐ Thanh Hoá phải đền bù 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng) cho HLV Fabio Lopez và trợ lý Salvatore Orofino, 58.480 USD (khoảng 1,35 tỷ đồng) cho ngoại binh Idrissa Cisse.

Hiện tại, CLB Thanh Hoá đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League 2021. Đội giành được 4 điểm sau 3 trận và có lối chơi tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Petrovic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại