CLB Thanh Hóa và Công Vinh nói điều bất ngờ về án phạt của Quốc Phương

Hải Bình - Trương Phi |

Công Vinh đã rất bức xúc sau trận Thanh Hóa FC 1-0 TP. HCM vì pha vào bóng của Quốc Phương. Tuy nhiên, anh lại phản ứng khá hờ hững về án phạt cho cầu thủ này.

Sáng nay, Ban kỉ luật VFF đã ra quyết định đình chỉ thi đấu 2 trận đối với tiền vệ Lê Quốc Phương của FLC Thanh Hóa, vì đã có hành vi vào bóng ác ý với hậu vệ Âu Văn Hoàn bên phía TP.HCM.

Sau khi án phạt được đưa ra, cả hai phía liên quan là FLC Thanh Hóa và CLB TP.HCM đều nhất trí không phản ứng hay bình luận sâu thêm về vấn đề này.

Tình huống Quốc Phương vào bóng ác ý với Âu Văn Hoàn

Chia sẻ với phóng viên Trí thức trẻ, GĐĐH FLC Thanh Hóa - ông Nguyễn Trọng Hoài thẳng thắn nói: "Quan điểm của Thanh Hoá là không phản ứng bất kỳ quyết định nào của Ban kỷ luật.

Không phải cứ xảy ra sự việc thì chúng tôi mới họp rút kinh nghiệm, hàng tuần Thanh Hoá luôn có những buổi họp để nhắc nhở anh em về hành vi thi đấu trên sân. Thế nhưng, câu chuyện trong cuộc họp và trên sân hoàn toàn khác nhau, không thể biết trước được điều gì".

Clip Thanh Hóa FC 1-0 TP. HCM

Về phía CLB TP.HCM, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh từ chối bình luận sâu và chỉ ngắn gọn rằng: "Mấy chuyện này thì hỏi tôi làm gì. Chuyện này là của Ban kỉ luật Liên đoàn chứ".

Quay trở lại với án phạt dành cho Quốc Phương, đây thực sự là tin cực xấu với FLC Thanh Hóa vì trước đó chân sút chủ lực Omar đã bị treo giò 6 trận.

Án treo giò Quốc Phương khiến đội bóng xứ Thanh mất thêm một vị trí quan trọng trong đội hình và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại