CLB Thái Lan đối diện án phạt cực nặng sau scandal tai tiếng làm xấu hình ảnh Thai League

Linh Đan |

Hành vi của các cầu thủ cũng như CĐV Trat FC ở trận đấu với Buriram United đã để lại hình ảnh không đẹp cho Thai League và khiến CLB này phải đối mặt với án phạt nặng.

Trong trận đấu tại vòng 23 Thai League diễn ra vào tối 11/8, để phản đối quyết định gây tranh cãi của trọng tài khi công nhận bàn thắng cho Buriram United, các cầu thủ Trat FC đã tự ý bỏ ra khỏi sân trong vòng 5 phút; đến khi quay trở lại, đội bóng này cũng không thi đấu tiếp mà giao bóng thẳng cho đối phương và chỉ đứng yên.

CĐV Trat FC cũng bày tỏ sự phản đối quyết liệt, khiến đội ngũ an ninh phải hộ tống để tổ trọng có thể di chuyển vào đường hầm của SVĐ. Chưa dừng lại ở đó, nhiều CĐV sau đó tiếp tập trung quây kín lối ra của SVĐ để phản đối.

Tuy nhiên nhóm người này không chỉ quấy rối đoàn xe của trọng tài mà còn có hành vi đập phá xe của Buriram United. Bởi thế, dù FA Thái Lan chưa chính thức lên tiếng về vụ việc tuy nhiên một án phạt nặng chắc chắn đang chờ đợi Trat FC.

Sự cố nghiêm trọng trong trận đấu giữa Trat FC và Buriram United tại vòng 23 Thai League

Cụ thể, tờ Goal Thái Lan cho biết điều lệ Thai League quy định đội bóng vì bất kỳ lý do nào mà phản ứng dẫn đến việc trận đấu bị gián đoạn sẽ bị phạt từ 30.000 đến 50.000 baht (tương đương 22,5 triệu đến 38 triệu đồng).

Việc tụ tập gây sức ép lên trọng tài, bao vây, đập phá xe bus của quan chức, đội bóng đối thủ, gây mất an toàn cũng khiến đội bóng bị phạt từ 30.000 đến 60.000 baht (tương đương 22,5 triệu đến 45 triệu đồng).

Ngoài ra, trong trường hợp đội trưởng đội bóng kêu gọi đồng đội bỏ ra ngoài để phản đối quyết định của trọng tài cũng khiến cầu thủ này bị phạt từ 10.000 đến 30.000 baht (tương đương 7,5 triệu đến 22,5 triệu đồng), kèm theo án treo giò 2 trận.

Điều đó đồng nghĩa với việc trong trường hợp án phạt được đưa ra ở mức cao nhất, Trat FC sẽ phải nộp số tiền phạt lên tới 140.000 baht (tương đương 105 triệu đồng).

CĐV Trat FC không giữ được bình tĩnh sau quyết định khiến đội nhà thua trận.

Liên quan đến quyết định của trọng tài, HLV trưởng Phayong Khunnaen của Trat FC đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối:

"Vấn đề không phải chuyện bóng đi qua vạch vôi hay chưa mà nằm ở việc thực hiện pha đá phạt nhanh. Cầu thủ đối phương đã chạm bóng hai lần liên tiếp để thực hiện cú đá phạt. Đó là điều hoàn toàn không đúng với luật bóng đá.

Thời điểm pha bóng xảy ra, mọi thứ thật không công bằng với cầu thủ và người hâm mộ Trat FC. Tất cả đều không đồng tình với quyết định đó. Nhưng chúng tôi biết làm gì được? Đội bóng phải tuân thủ quyết định của trọng tài. Chỉ có điều đó là một quyết định sai lầm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại