CLB gặp khó vì dịch Covid-19, Công Phượng và đồng đội chấp nhận giảm lương

Nara |

Hành động của các cầu thủ sẽ giúp CLB TP.HCM giảm bớt được khó khăn về mặt kinh tế.

Thông tin từ CLB TP.HCM cho biết, tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đã đồng ý giảm lương kể từ tháng 4 nhằm chia sẻ gánh nặng cho đội bóng. Bên cạnh đó, Công Phượng, Phi Sơn và các đồng đội còn trích một phần từ khoản tiền thưởng 400 triệu cho 2 trận thắng đầu mùa V.League để góp sức cho công cuộc chống dịch Covid-19.

Trên thế giới, rất nhiều đội bóng, cầu thủ và HLV đã có hành động thiết thực nhằm đóng góp cho cộng đồng giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng.

Tại Barcelona, các cầu thủ đội một đã chấp nhận giảm tới 70% lương để giúp cho những nhân viên khác trong CLB được nhận 100% thu nhập. 4 "đại gia" Bundesliga bao gồm Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen và RB Leipzig cùng nhau góp 20 triệu euro hỗ trợ cho các đội bóng nhỏ gặp khó khăn về tài chính.

CLB gặp khó vì dịch Covid-19, Công Phượng và đồng đội chấp nhận giảm lương - Ảnh 1.

Ronaldo và Messi đều đã giảm lương và đóng góp cho các quỹ chống dịch Covid-19

2 ngôi sao Ronaldo, Messi và HLV Pep Guardiola mỗi người đã đóng góp 1 triệu euro cho các bệnh viện và quỹ y tế đang trực tiếp đương đầu với Covid-19. Văn Toàn và các fan quyên góp được 150 triệu cho quỹ chống dịch. Trong khi Văn Quyết cũng đã kêu gọi được khoản tiền 130 triệu để hỗ trợ cho bệnh viện Bạch Mai. 

Gary Neville và Ryan Giggs dành 2 khách sạn hạng sang làm nơi ăn ở cho các nhân viên y tế tại thành phố Manchester. Nhiều SVĐ tại Premier League cũng đang sẵn sàng trở thành các bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết.

CLB gặp khó vì dịch Covid-19, Công Phượng và đồng đội chấp nhận giảm lương - Ảnh 2.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại