CLB Bình Định cầu cứu lãnh đạo tỉnh, đối diện nguy cơ giải thể

Mai Phương |

CLB Bình Định vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội bóng trong mùa giải 2022.

Công ty cổ phần Bình Định Sport (đơn vị chủ quản của CLB bóng đá Bình Định) vừa có văn bản số 66/CV-BĐS/2022 với nội dung xin hỗ trợ kinh phí cho CLB bóng đá Bình Định ở mùa giải mới và tìm kiếm nhà tài trợ cho các mùa giải tiếp theo.

Văn bản có chữ ký của giám đốc công ty Bình Định Sport - ông Nguyễn Hữu Sang được gửi đến các cấp lãnh đạo tỉnh. Theo đó, CLB Bình Định đang nợ 38,5 tỷ đồng, trong đó có hơn 20 tỷ đồng tiền thưởng và phí lót tay cho cầu thủ.

CLB Bình Định cầu cứu lãnh đạo tỉnh, đối diện nguy cơ giải thể - Ảnh 1.

CLB Bình Định đối diện nguy cơ giải thể.

Do gặp khó khăn về tài chính, 2 đối tác chính - đã chi 355,1 tỷ đồng từ mùa giải 2020 - bắt buộc phải cắt giảm kinh phí tài trợ. Điều này dẫn đến việc CLB Bình Định thiếu hụt kinh phí và không thể tìm được nguồn tiền thay thế trong thời gian ngắn.

Công ty Bình Định Sport đề nghị lãnh đạo tỉnh trích tiền thưởng hoặc kêu gọi các nhà tài trợ khác ủng hộ đội chủ sân Quy Nhơn số tiền 15 tỷ đồng. Đồng thời, ở các mùa giải tiếp theo, CLB Bình Định mong muốn lãnh đạo địa phương tìm kiếm thêm các nhà tài trợ mới, đảm bảo được ít nhất 50% kinh phí hoạt động của đội bóng.

Văn bản nêu rõ: " Trước tình hình khó khăn của 2 nhà tài trợ chính như hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng cân đối các khoản chi trong phạm vi hiện có để duy trì hoạt động. Trường hợp nếu chưa thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các quý Cơ quan của tỉnh thì khả năng sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của đội bóng và không loại trừ kết quả xấu nhất trong mùa giải sắp tới của đội bóng sẽ xảy ra, và Bình Định Sport cũng khó có thể tiếp tục quản lý, điều hành đội bóng sau mùa giải 2023 ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại