CHXHCN Việt Nam

Tuyên phạt Phạm Chí Dũng 15 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Tuyên phạt Phạm Chí Dũng 15 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Pháp luật 2021-01-05T15:37:00

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, hoạt động chống phá Nhà nước thời gian dài.

Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn EVFTA

Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn EVFTA

Quốc tế 2020-05-20T15:54:00

Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

[Nóng] Bắt tạm giam Phạm Chí Dũng về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

[Nóng] Bắt tạm giam Phạm Chí Dũng về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Pháp luật 2019-11-21T15:47:00

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Phạm Chí Dũng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Lãnh đạo các nước chúc mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước chúc mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Quốc tế 2019-09-04T08:17:00

Nhân kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), lãnh đạo các nước tiếp tục gửi Điện mừng và Thư mừng tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Lào bắt đầu hai ngày quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lào bắt đầu hai ngày quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quốc tế 2018-09-26T14:50:46

Sáng 26/9, các cơ quan công sở của Lào trên cả nước đã treo cờ rủ, thực hiện nghi thức quốc tang tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trẻ em 14-16 tuổi vẫn sẽ bị xử lý hình sự nếu phạm vào những tội này

Trẻ em 14-16 tuổi vẫn sẽ bị xử lý hình sự nếu phạm vào những tội này

Pháp luật 2017-07-18T12:38:00

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng giới hạn trong 28 tội danh theo Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội.

Bắt 2 đối tượng phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Bắt 2 đối tượng phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”
Pháp luật 2017-03-22T08:27:00

Trong hai ngày 17 và 21-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng để điều tra về tội ”Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Toàn văn Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Pháp và Việt Nam

Toàn văn Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Pháp và Việt Nam

Quốc tế 2016-09-06T17:13:34

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp François Hollande đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 05 đến ngày 07/9/2016.

Ông Tập Cận Bình: "Nhìn về đại cục lâu dài, tôn trọng lẫn nhau"

Ông Tập Cận Bình: "Nhìn về đại cục lâu dài, tôn trọng lẫn nhau"

Quốc tế 2015-11-05T13:59:00

Ngay sau khi xuống sân bay Nội Bài, ông Tập Cận Bình đã nói rất vui mừng sang thăm cấp nhà nước tới nước CHXHCN Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

“Đề nghị đổi tên Hiến pháp 1992 thành Hiến pháp 2013”

“Đề nghị đổi tên Hiến pháp 1992 thành Hiến pháp 2013”

Thời sự - Xã hội 2013-06-03T13:53:42

(Soha.vn) - Đại biểu YaDuck (tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị như vậy khi cho rằng trong lần sửa đổi Hiến pháp 1992 này có rất nhiều vấn đề được đưa ra để sửa đổi.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại