Chuyện thưởng U23 Việt Nam: "Vô hình chung lại tạo áp lực cho anh em khi họ đi đá giải"

Đoàn Dự (Ảnh: Anh Dũng) |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, VFF đã có phần tràn lan khi liên tiếp thưởng cho U23 Việt Nam, có thể khiến các cầu thủ mất tập trung vào chuyên môn.

Sau chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Palestine, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã xuống sân chúc mừng, đồng thời "thưởng nóng" toàn đội 400 triệu đồng. Đến tối qua, khi đội hình B của U23 Việt Nam lại thắng U23 Oman 1-0, VFF tiếp tục thưởng 400 triệu cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước việc VFF liên tiếp thưởng tiền cho U23 Việt Nam khi đội mới chỉ trong giai đoạn đá giao hữu để lựa chọn đội hình, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ:

"Tôi nghĩ là không nên thưởng như thế. Tôi làm việc với ông Dũng lâu rồi, chính sách của ông ấy là chi tiền thôi. Từ trước đây khi ông ấy làm Trưởng Ban tài trợ cũng thế. Ông ấy toàn đưa các mức thưởng ra trước khi đá giải.

Bây giờ đội mới đá giao hữu mà đá thưởng thì sợ nhất "thử kêu đốt xịt", sẽ như thế nào? Theo tôi thì không nên thưởng như vậy, nên coi đây là chuyện bình thường. Chuẩn bị thi đấu, bình thường. Còn thưởng chúng ta tính sau. Còn làm như thế này vô hình chung lại tạo áp lực cho anh em khi họ đi đá giải".

Chuyện thưởng U23 Việt Nam: Vô hình chung lại tạo áp lực cho anh em khi họ đi đá giải - Ảnh 1.

(Ảnh: Anh Dũng)

Bản thân từng là cầu thủ thi đấu cho Thể Công và cho các cấp Quốc gia, ông Hải tiếp:

"Cầu thủ khi thi đấu ai cũng muốn được thưởng thôi. Những ai suy nghĩ đơn giản, cứ thấy thưởng là vui thôi. Nhưng những ai có trách nhiệm, khi thấy thưởng như vậy họ sẽ cảm giác áp lực. Vì thế phải thưởng làm sao đúng thời điểm mới quan trọng, hơn là thưởng tràn lan như thế này. Đây là hơi tràn lan 1 chút rồi.

Ông Park đã nói rồi, đây là đá chuẩn bị, để lựa chọn đội hình thôi chứ không quan trọng thắng thua. Vì thế cứ đặt vấn đề thưởng như thế này thì tôi nghĩ sẽ không tốt lắm đâu. Bản thân thời của tôi cũng không thích đâu.

Mục tiêu chính mới là quan trọng. Chúng ta chưa đi tới đích nào cả mà đã bắt đầu bàn về chuyện thưởng thì chỉ tăng thêm áp lực cho mọi người. Nên để suy nghĩ của các em giống như VCK U23. Khi thành công rồi thì họ sẽ không quên mình".

Chuyện thưởng U23 Việt Nam: Vô hình chung lại tạo áp lực cho anh em khi họ đi đá giải - Ảnh 2.

(Ảnh: Anh Dũng)

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, phải chăng một vài lãnh đạo của bóng đá Việt Nam sắp kết thúc nhiệm kì, nên muốn tạo dấu ấn nào đó cho cá nhân về sự phóng khoáng, sâu sát với U23 Việt Nam nên đã hành động thiếu hợp lý?

"Tôi nghĩ có thể một vài cá nhân lãnh đạo VFF cũng có suy nghĩ rằng trước khi nghỉ thì làm một điều gì đó. Hy vọng chuyện thưởng này sẽ không ảnh hưởng nhiều, để các cháu tập trung tốt vào chuyên môn, để thầy Park có thể chọn ra đội hình mạnh nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại