Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại

Sơn Tùng |

TTCN mùa Đông ở Premier League đã đóng cửa. Jose Mourinho, Pep Guardiola, Arsene Wenger và Antonio Conte, ai mới là người chiến thắng và ai là kẻ thất bại trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua?

Một kỳ chuyển nhượng vừa kết thúc và các CLB ở Premier League đã bỏ ra tổng cộng hơn 400 triệu bảng để mua sắm tân binh trong suốt tháng Giêng năm nay. Nhưng giờ hãy nhìn lại các thương vụ và xem ai mới thực sự là kẻ chiến thắng, ai là người thất bại trên TTCN.

Jose Mourinho : Chiến thắng

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại - Ảnh 1.

Mourinho đã thắng Pep Guardiola khi chiêu mộ thành công Alexis Sanchez

Jose Mourinho đã phàn nàn về việc đội bóng của ông không thể cạnh tranh với Man City trên TTCN, nhưng cuối cùng ông đã mang về Alexis Sanchez từ Arsenal. Có lẽ Mourinho đã thử lòng những ông chủ của mình và kết quả thu được là rất ngoạn mục.

Khi mà nhiều người đều tin rằng Alexis Sanchez sẽ sang Etihad thì M.U nhảy vào và cuỗm cầu thủ người Chile ngay trước mắt Pep Guardiola.

Việc chiến thắng trước Man City trong cuộc đua giành Sanchez đã giúp M.U thêm tự tin trong mùa giải mà họ hầu như bị che khuất trước cái bóng quá lớn của đội bóng láng giềng.

Pep Guardiola: Thất bại

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại - Ảnh 2.

Pep Guardiola đã không mua được Alexis Sanchez và Riyad Mahrez

Đây là kỳ chuyển nhượng kỳ lạ với Man City và Pep Guardiola. Họ muốn chiêu mộ Alexis Sanchez và Riyad Mahrez, nhưng rốt cuộc cả hai đều không cập bến Etihad. Nhưng dù sao Man City cũng đã phá kỉ lục chuyển nhượng của chính mình, khi mua Laporte từ Athletic Bilbao với giá 57,5 triệu bảng.

Man City đã nhắm tới 2 mục tiêu lớn và đều thất bại (Sanchez và Mahrez). Do vậy, đây không thể coi là kỳ chuyển nhượng thành công của đội bóng chủ sân Etihad.

Arsene Wenger: Chờ thời gian đưa ra câu trả lời

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại - Ảnh 3.

Arsenal đã chiêu mộ được Pierre-Emerick Aubameyang và Henrikh Mkhitaryan trong TTCN mùa Đông

Thời gian sẽ trả lời rằng liệu đây có phải là kỳ chuyển nhượng thành công của Arsenal hay không. Tuy nhiên, HLV Wenger đã thay máu hàng công của Arsenal và giúp CLB trói chân Mesut Oezil. Alexis Sanchez, Theo Walcott và Olivier Giroud ra đi, thế chỗ cho họ là Pierre-Emerick Aubameyang và Henrikh Mkhitaryan.

Arsenal một lần nữa thất bại trong việc tăng cường hàng thủ. HLV Wenger sẽ gặp khó khăn trong việc xắp xếp đội hình để có thể sử dụng được hết những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất mà ông đang có.

Antonio Conte: Thất bại

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại - Ảnh 4.

Những tân binh của Chelsa không được đánh giá cao

Tin tốt lành với Conte là HLV người Italy không mất cầu thủ quan trọng nào trong tháng Giêng năm nay.

Nhưng ông Conte cũng chẳng có nhiều niềm vui trên TTCN mùa Đông. Ross Barkley đã được mua về với giá 15 triệu bảng, nhưng nhiều người cho rằng anh không phải là bản hợp đồng sáng giá và cũng chẳng phải cầu thủ mà Conte muốn đưa về. Khả năng Barkley giành suất đá chính ở Chelsea cũng bị hoài nghi.

Tân binh Olivier Giroud cũng bị đánh giá thấp. Tiền đạo người Pháp có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League, nhưng anh không phải là lựa chọn hàng đầu cho vị trí đá cắm trên hàng công (tại Arsenal, Giroud chỉ đóng vai trò dự bị). Anh cũng không ghi nhiều bàn bằng Edin Dzeko (AS Roma), cầu thủ mà Chelsea đã không mua được trong TTCN mùa Đông.

Emerson Palmieri có lẽ là bản hợp đồng mà ông ưng ý nhất trong tháng Giêng năm nay. Nhưng đây là kỳ chuyển nhượng mà HLV người Italy đã phàn nàn rất nhiều về việc tuyển mộ. Và điều này là không tốt chút nào cho tương lai của Conte tại Stamford Bridge.

Philippe Coutinho: Chiến thắng

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại - Ảnh 5.

Coutinho đã cập bến Barca

Liverpool đã chấp nhận thất bại trong việc giữ chân Philippe Coutinho khi bán cầu thủ người Brazil cho Barca với giá 142 triệu bảng. Họ sẽ nhớ Coutinho rất nhiều nhưng với Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane, đội bóng chủ sân Anfield sẽ nhanh chóng quên đi cầu thủ người Brazil.

Dù sao Liverpool đã thu về số tiền lớn sau khi bán Coutinho, còn tiền vệ này đã thực hiện được giấc mơ của mình là sang Barca. Vì thế, có thể nói là cả Liverpool và Coutinho đều có lợi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại