Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Troussier nổi nóng vì ông ấy nghiêm túc, không có gì đáng lo cả!

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) |

Hiện đang có những ý kiến trái chiều về phong cách dẫn đội có phần nóng nảy của HLV Troussier. Nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, mỗi HLV có một cá tính khác nhau và nếu ông Troussier nóng tính nhưng duy trì được kỷ luật đội thì đấy cũng là điều tốt.

Trong buổi tập của U22 Việt Nam chiều 19/4 vừa rồi lại Bà Rịa – Vũng Tàu, có sự kiện đã gây chú ý với NHM đó là HLV Troussier thẳng tay đuổi Hồ Văn Cường rời sân, vì thực hiện không đúng giáo án.

Thời gian qua, phong cách dẫn quân của HLV người Pháp cũng khá quyết liệt, ông nhiều lần nổi nóng, la hét với cầu thủ. Vì thế, đã có không ít những ý kiến từ NHM tỏ ra lo lắng, đặc biệt là khi họ so sánh với phong cách dẫn quân của HLV Park Hang-seo, thường rất tình cảm, vui vẻ với học trò.

Tuy nhiên theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, mỗi HLV có một phong cách làm việc khác nhau và sự nghiêm khắc của HLV Troussier cũng là bình thường, không có gì đáng ngại.

"Thực ra mỗi HLV đều có cá tính khác nhau. Hành động đuổi học trò vừa rồi của ông Troussier cho thấy sự nghiêm khắc. Mỗi HLV có một cách huấn luyện khác nhau, đấy là cách của ông Troussier.

Sự nghiêm khắc kể trên là một tín hiệu, để HLV Troussier truyền tải tới các học trò khác, rằng ông ấy đặt mục tiêu rất cao. Có thể Hồ Văn Cường đã làm không đúng giáo án thì phải chấp nhận bị phạt.

Mỗi HLV có cách của họ để đạt hiệu quả tốt nhất, để các học trò hiểu phương pháp của thầy. Nếu các cầu thủ không tập trung, không nghiêm túc, làm sai thì sẽ phải chấp nhận bị phạt. Điều đó sẽ khiến các cầu thủ phải e ngại, phải tăng sự tập trung lên. Cách làm là tùy tính mỗi HLV thôi, không có gì lớn cả để phải lo lắng".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Troussier nổi nóng vì ông ấy nghiêm túc, không có gì đáng lo cả! - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường mới đây đã bị HLV Troussier thẳng tay yêu cầu rời buổi tập giữa chừng vì liên tiếp thực hiện sai giáo án.

Với cá nhân Hồ Văn Cường, dĩ nhiên sẽ có những tâm tư khi bị thầy phạt nặng, yêu cầu dừng ngang buổi tập – điều hiếm khi diễn ra. Dù vậy, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng Hồ Văn Cường cần tỉnh táo nhận thức sự việc, để tiến bộ hơn:

"Hồ Văn Cường có lẽ cũng bị sốc đấy. Nhưng nếu cậu ấy có nhận thức tốt thì sẽ thấy mình cần tập trung hơn trong tập luyện, phải dè chừng hơn trong cách cư xử với thầy.

Trường hợp này giống như một pha "mẫu" để các cầu thủ khác nhìn vào. Rằng "đấy, nếu các anh phạm lỗi, thiếu tập trung như Hồ Văn Cường thì nên dừng lại". Đây là câu chuyện về kỷ luật đội thôi, cần phải nghiêm túc. Và người ta cũng phải thấy, HLV Troussier cũng rất khó tính đấy, rất nghiêm túc đấy".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Troussier nổi nóng vì ông ấy nghiêm túc, không có gì đáng lo cả! - Ảnh 2.

Kiểm soát tốt 32 cầu thủ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với bất cứ HLV nào. HLV Troussier quyết liệt để duy trì kỷ luật đội cũng là điều bình thường (Ảnh: Như Đạt).

Nói thêm về quan hệ giữa HLV với các cầu thủ trong đội, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng đó là câu chuyện không hề dễ dàng. Các HLV luôn phải rất "đau đầu" để hướng mấy chục cầu thủ về một mục đích chung.

"Tôi từng làm cầu thủ, từng làm HLV rồi. Ở trong đội bóng, có những người chơi chủ yếu vì HLV chứ không hẳn vì cả đội hay vì gì khác. Họ quý trọng HLV nên đá vì thầy, muốn thầy được tốt, được hưởng nhiều lợi ích.

Quan hệ giữa thầy và trò trong đội bóng cũng rất phức tạp. Có những người rất được HLV yêu quý, coi đó là nòng cốt, là chỗ dựa để kết nối các cầu thủ khác. Nhưng cũng sẽ có những cầu thủ mà HLV không ưa đâu.

Ngày xưa tôi làm HLV, có những cầu thủ tôi không thể ưa được. Có những trận, cầu thủ đó khiến đội thua các tình huống không thể ngờ nổi. Thì mình cũng phải hiểu ra là "à, cầu thủ này có vấn đề" và sau đó không cho đá.

Với HLV Troussier cũng vậy thôi, ông ấy cũng là con người, trong một tập thể dứt khoát sẽ quý một vài người hơn, những người làm được việc. Sẽ có những người mà ông ấy đặt niềm tin 100%.

Quan hệ tốt hay xấu là chuyện do tình cảm giữa người với người nhưng cũng còn do cả công việc nữa. Các HLV họ luôn trân trọng những người biết lắng nghe, làm được việc. Có những trường hợp, HLV không ưa tính cách cầu thủ này, cầu thủ kia nhưng khi cầu thủ thi đấu lại được việc cũng như không có gì để chê trách cả… thì HLV họ vẫn coi trọng.

Đã từng có ông tướng của Thể Công ngày xưa, nói với tôi rằng chỉ huy cả một quân khu ngăn nắp được nhưng về chỉ huy CLB bóng đá lại không được dù chỉ có 11 cầu thủ đá chính và thêm những người dự bị.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Troussier nổi nóng vì ông ấy nghiêm túc, không có gì đáng lo cả! - Ảnh 3.

Sự nghiêm khắc của HLV Troussier sẽ khiến các cầu thủ phải tập trung hơn (Ảnh: Như Đạt).

Trong các đội bóng luôn có nhiều trường hợp khác nhau mà HLV phải tìm cách để ứng xử. Để hòa cả đội bóng thành một khối, đi tới mục đích chung không phải dễ. Các cầu thủ thường có tính độc lập, có tính cá nhân cao. Nếu không có một chút cá nhân, đặc biệt là tiền đạo, thì lại khó thành người xuất sắc.

HLV Troussier không dễ dàng gì khi dẫn đầu một tập thể 32 cầu thủ với tính cách khác nhau. Bóng đá bây giờ, cầu thủ họ có cá tính mạnh hơn xưa. HLV thì phải làm sao để thống nhất 11 cầu thủ trên sân, không hề đơn giản.

Nên chuyện ông Troussier kỉ luật mạnh mẽ Hồ Văn Cường là một sự răn đe cần thiết để đảm bảo kỷ luật đội. Và đuổi như vậy cũng không có nghĩa ông Troussier ghét Hồ Văn Cường. Chúng ta sẽ cần xem tiếp, xem toàn đội thế nào và tới đây cá nhân Hồ Văn Cường thay đổi ra sao".

U22 Việt Nam sẽ rèn luyện ở Bà Rịa – Vũng Tàu tới hết ngày 24/4. Sau đó, HLV Troussier sẽ loại 9 cầu thủ, giữ lại 23 người (20 cầu thủ đăng ký chính thức, 3 người dự bị). Toàn đội sẽ bay sang Campuchia dự SEA Games 32 vào ngày 26/4. Ngày 30/4, U22 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên gặp Lào, lúc 19h00.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại