Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "HAGL tiến bộ thấy rõ nhưng vẫn còn một điểm hạn chế rất đáng lo"

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh) |

Trận hòa 3-3 của Viettel và HAGL ở vòng 2 V.League 2020 thực sự mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, đặc biệt trong hoàn cảnh “đói bóng đá” vì dịch Covid-19.

"Đây là một trận đấu thực sự hấp dẫn và kịch tính. Yếu tố bất ngờ dẫn dắt người xem từ đầu đến cuối. Từ hiệp 1, ai cũng rất ngạc nhiên khi thấy Viettel dù cầm bóng nhiều hơn, chơi áp đảo hơn nhưng lại để thua 0-2. Sang đến hiệp 2, cảm xúc vỡ òa lúc họ gỡ hòa, rồi dẫn trước 3-2, tưởng như thắng lợi rồi nhưng cuối cùng lại đánh mất", chuyên gia Vũ Mạnh Hải mở đầu nhận xét về trận đấu.

Ông tiếp tục: "Rõ ràng có rất nhiều yếu tố tiêu biểu về sự hấp dẫn của bóng đá có trong trận đấu này. Từ sai lầm, sự xuất thần của cá nhân, tính kịch tính và cao trào đến từ trái bóng tròn. Ai xem trận này chắc chắn đều rất thích. Sân cỏ chuẩn, thời tiết tốt, hai đội cống hiến hết mình và lại có rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

V.League có những trận đấu như thế này sẽ giúp tăng sức hút đối với khán giả. Tất nhiên cũng hơi đáng tiếc vì tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng, chứ nếu không khán giả sẽ càng đến sân đông để mong chờ những trận đấu hấp dẫn".

Đánh giá về nguyên nhân khiến HAGL dù chơi hay trong 80 phút nhưng lại hụt hơi ở hơn 10 phút cuối, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng yếu tố tâm lý đã ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ của đội bóng này, đặc biệt trong hoàn cảnh bị dồn ép.

"Việc để thua nhanh 3 bàn ở những phút cuối cho thấy thực trạng chung của những cầu thủ trẻ HAGL bây giờ. Họ vẫn chưa có độ chinh chiến dày dạn để bảo vệ được chiến thắng 2-0 tưởng như đã nằm chắc trong tay mình. Sự tỉnh táo trong những giây phút căng thẳng, quyết liệt là điều còn hạn chế với HAGL. Đó là điều đáng lo. Cần phải nói rằng, đến trước phút 80 họ chơi rất tiến bộ. Hàng phòng ngự tốt, phản công sắc bén.

Tất nhiên cũng phải khen ngợi ý chí chiến đấu đúng với tinh thần người lính của Viettel. Vẫn còn những điểm hạn chế khi ở hiệp 1 họ cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được được cơ hội, trong khi đội hình được tăng cường khá nhiều. Yếu tố tinh thần là điều đáng khen ngợi, nhưng về chuyên môn thì họ cần phải cải thiện mới có cơ hội đạt thứ hạng cao ở mùa này".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HAGL tiến bộ thấy rõ nhưng vẫn còn một điểm hạn chế rất đáng lo - Ảnh 2.

Dù vậy, sự tiến bộ của HAGL vẫn là điều đáng được ghi nhận và chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin rằng việc cải thiện được hàng thủ sẽ giúp họ cho thấy bộ mặt khác ở mùa giải năm nay.

"Chúng ta thấy rõ lâu nay HAGL chỉ tập trung chuyện tấn công, đá đẹp mà phòng ngự thiếu tập trung. Nhưng giờ họ đã bổ sung những ngoại binh chất lượng để gia cố hàng thủ. Hàng tiền vệ hôm nay có sự phục vụ của Tuấn Anh, kết hợp với Triệu Việt Hưng nên HAGL chơi rất chủ động ở khu trung tuyến. Cộng với sự cơ động của Chevaughn Walsh, Văn Toàn đã tạo nên những đợt tấn công rất hiệu quả, phòng ngự phản công sắc bén.

Phải nói đây là trận hòa rất đáng tiếc của HAGL. Họ thiếu một chút kinh nghiệm, sự lì lợm ở thời khắc quyết định và đã để cho Viettel có cơ hội để phát huy sự hưng phấn từ yếu tố tinh thần, quyết tâm không bỏ cuộc của những người lính".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HAGL tiến bộ thấy rõ nhưng vẫn còn một điểm hạn chế rất đáng lo - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại