Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Bỉ khát khao giành chiến thắng cao độ'

Trọng Đạt |

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, Bỉ gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 EURO 2020 là cặp đấu kỳ phùng địch thủ. Tuy nhiên, Bỉ sẽ là đội giành quyền đi tiếp với khát khao chiến thắng cao độ.

“Thế hệ vàng” của tuyển Bỉ đang rất khao khát có được danh hiệu quốc tế đầu tiên.

“Thế hệ vàng” của tuyển Bỉ đang rất khao khát có được danh hiệu quốc tế đầu tiên.

Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết:Bỉ gặp Bồ Đào Nha là cặp đấu kỳ phùng địch thủ. Khá đáng tiếc bởi đây cũng sẽ là trận đấu mà chắc chắn loại đi một ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2020. 

Bỉ là đội bóng đang có độ chín và có thể tạo nhiều khác biệt. Nếu lực lượng của họ đầy đủ với Eden Hazard, Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne thì sức tấn công rất mạnh mẽ. Với thế hệ tài năng như vậy, khát vọng về chức vô địch của họ rất cao. Theo tôi, trận đấu này Bỉ sẽ phát huy được toàn bộ năng lượng, sự tích cực và sự tinh tuý của mình”.

Ông Phan Anh Tú phân tích: “Về phía Bồ Đào Nha, đội bóng này không phải đối thủ vừa, với đội hình cũng có nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, thể lực của họ có phần không được tốt bằng các cầu thủ Bỉ.

Dù HLV Fernando Santos đã có một số điều chỉnh ở hàng tiền vệ, để gia cố và chống đỡ lại hàng tiền vệ của Bỉ, nhưng hai cánh vẫn là vấn đề khá khó khăn với Bồ Đào Nha.

Chúng ta đều biết tốc độ, khả năng đột phá của Hazard và Lukaku bên phía tuyển Bỉ rất mạnh. Trận này, Bỉ có nhiều điểm lợi thế hơn về mặt tấn công hơn đối với hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha.

Dĩ nhiên, Bồ Đào Nha biết Bỉ mạnh như thế nào nên sẽ tổ chức hàng phòng ngự hỗ trợ tốt cho Ruben Dias, Pepe cũng như hai cánh, để chờ những cơ hội phản công. Tuy nhiên, hàng công của họ chỉ mạnh bởi Cristiano Ronaldo, còn các cầu thủ khác chưa có gì nổi bật để chia lửa với ngôi sao này.

Trong những trận đấu gần đây, các bàn thắng của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha chưa cho thấy sự rõ ràng về các pha phối hợp tốt. Và trong trận đấu mang tính chất “sống còn” như thế này, đội nào có bản lĩnh hơn, toan tính chiến thuật tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng. Tôi tin là Bỉ sẽ gây sức ép lớn hơn và giành quyền đi tiếp”.

Trước trận thư hùng giữa Bỉ và Bồ Đào Nha, khán giả sẽ được theo dõi một trận đấu hấp dẫn không kém. Đó là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và CH Czech. Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá, đây cũng là cặp đấu ngang tài ngang sức và không loại trừ khả năng hai đội sẽ phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

“Nhiều người đánh giá Hà Lan cao hơn, nhưng theo tôi đây là cặp đấu ngang tài ngang sức. Ở vòng bảng Hà Lan thắng liên tiếp 3 trận, nhưng thực ra họ lọt vào bảng đấu khá nhẹ nhàng và chưa gặp đối thủ mạnh.

Trong quá trình thi đấu, khả năng phối hợp của họ vẫn chưa nhuần nhuyễn. Dù vậy, đội bóng này có sức trẻ kết hợp với một số cầu thủ kinh nghiệm như Wijnaldum.

Trong khi đó, CH Czech trong đội hình không có ngôi sao, nhưng là một tập thể đồng đều, đoàn kết. Họ thi đấu khá sắc bén và cũng có các cầu thủ có khả năng biết ghi bàn trong những tình huống đặc biệt như Patrik Schick. Tôi dự đoán hai đội sẽ phân định thắng thua trên loạt đá luân lưu và CH Czech sẽ là đội đi tiếp”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại