Chuyên gia Hàn Quốc cùng tuyển bắn súng Việt Nam tranh suất Olympic

Mai Phương/VTC News |

Ông Park Chung-gun sẽ cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2023 diễn ra tại Hàn Quốc.

Chuyên gia Park Chung-gun cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam dự giải bắn súng châu Á khi hợp đồng của ông chỉ còn 10 ngày nữa là đáo hạn. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu chính thức của môn bắn súng nhằm xác định các suất dự Olympic Paris 2024.

Sẽ có 2 suất nam, 2 suất nữ ở nội dúng súng trường; 2 suất nam, 2 suất nữ nội dung súng trường 3 tư thế; 2 suất nam và 2 suất nữ nội dung súng ngắn hơi; 2 suất nam 25 mét súng ngắn bắn nhanh, 2 suất nữ 25 mét súng ngắn tiêu chuẩn và các suất ở nội dung bắn đĩa bay. Tổng cộng sẽ có 24 suất dự Olympic Paris được xác định qua giải bắn súng vô địch châu Á 2024.

Chuyên gia Hàn Quốc cùng tuyển bắn súng Việt Nam tranh suất Olympic - Ảnh 1.

Chuyên gia Park Chung-gun (trái) có nhiều đóng góp cho bắn súng Việt Nam.

Bắn súng Việt Nam dự giải với 23 VĐV và đặt kì vọng sẽ có suất dự Olympic. VĐV Phạm Quang Huy là người nhận được nhiều kì vọng sau tấm huy chương vàng ASIAD 19 ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam. Nếu giữ vững được phong độ, xạ thủ này hoàn toàn có thể giành suất dự Olympic. Giải đấu diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 3/11. Đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường vào tối ngày 21/10.

Nhiều năm qua, không ít thành công của bắn súng Việt Nam có đóng góp của chuyên gia Park Chung-gun. Tuy nhiên, sự cố trong lễ khen thưởng của Liên đoàn bắn súng Việt Nam tối 18/10 khiến đơn vị này nhận vô số chỉ trích từ người hâm mộ.

Chuyên gia Park Chung-gun - thành viên quan trọng của đội tuyển - không có tên. Ông được mời đến dự lễ nhưng chỉ theo dõi chứ không được vinh danh. Ông cũng ra về và không có mặt trong bức hình chụp lưu niệm toàn đội.

Bộ trưởng VHTT&DL - ông Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo Cục TDTT gia hạn hợp đồng với chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung-gun của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ông Park Chung-gun gắn bó lâu năm với đội tuyển bắn súng Việt Nam, góp công lớn vào thành tích giành huy chương vàng Olympic 2016 và ASIAD 19.

Cục TDTT gửi công văn tới Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội về việc thuê chuyên gia Hàn Quốc huấn luyện cho đội tuyển bắn súng quốc gia đến Olympic 2024.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại