Chuyên gia đồng loạt đặt cửa hòa, Việt Nam giành 1 điểm trước Thái Lan cũng là thành công?

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh) |

Trước tính chất căng thẳng của cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, nhiều nhà chuyên môn đều nhận định hai đội mang tâm thế cẩn trọng và nhiều khả năng sẽ bất phân thắng bại.

Theo đó, nhận định về trận đấu tối nay, HLV kì cựu Nguyễn Thành Vinh cho rằng hai chiến lược gia Park Hang-seo và Akira Nishino sẽ có một cuộc đấu trí căng thẳng bởi tương quan lực lượng không có quá nhiều chênh lệch giữa hai đội vào thời điểm này.

Dù vậy, ông Vinh cho rằng vào thời điểm hiện tại, chỉ cần giành được 1 điểm khi làm khách của Thái Lan cũng đủ để Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu Đông Nam Á.

"Tôi nghiêng về một kết quả hòa có tỉ số cho trận đấu tối nay. Có thể sẽ là 1-1. HLV Park Hang-seo sẽ có những toan tính để đối phó với một trận đấu trên sân khách khi nhiều khó khăn đang chờ đợi chúng ta. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai HLV.

Một phần nữa lực lượng của ĐT Việt Nam lần này cũng có những vấn đề nhất định với một vài trường hợp chấn thương chỉ vừa mới trở lại; các cầu thủ cũng vừa trải qua một giai đoạn thi đấu căng thẳng tại V.League, yếu tố thể lực cũng là một điều đáng lưu tâm.

Tuy nhiên tôi tin anh em cầu thủ đang có được sự hưng phấn và tinh thần tốt để bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup, đặt biệt khi đối thủ lại là Thái Lan. ĐT Việt Nam sẽ có một cách chơi hợp lý, nếu thắng thì rất tuyệt vời nhưng một trận hòa cũng tốt. Hi vọng may mắn sẽ đến với ĐT Việt Nam, mà thực ra chỉ việc hòa trên sân của Thái Lan thôi cũng đủ khẳng định rằng chúng ta đang ở ngôi cao nhất Đông Nam Á rồi".

Chuyên gia đồng loạt đặt cửa hòa, Việt Nam giành 1 điểm trước Thái Lan cũng là thành công? - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam đang có được cho mình sự tự tin trước trận đánh lớn.

Trong khi đó, dù cũng dự đoán một kết quả hòa tuy nhiên cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải lại có phần cảm thấy lo lắng. Theo ông nhận định, ĐT Việt Nam sẽ ưu tiên cho việc phòng ngự trong chuyến làm khách trên đất Thái Lan lần này.

"Có một số trường hợp ở đợt tập trung đội tuyển này tôi cảm thấy rất lo. Như Công Phượng chẳng hạn, bay từ Bỉ về Thái Lan bị thay đổi múi giờ, kiểu gì cũng bị mất ngủ. Chênh lệch múi giờ khoảng 6, 7 tiếng như vậy, cầu thủ nào khỏe cũng cần phải mất 4, 5 ngày. Thậm chí có người phải mất đến 1 tuần, bởi vì việc thay đổi như vậy khiến người ta không thể ngủ được, nhịp sinh học đang là đêm thì lại chuyền sang ngày và ngược lại. Đó cũng là điều ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực. Tôi nghĩ thể lực ảnh hưởng như vậy thì khó đạt được phong độ cao lắm.

Rồi Quang Hải, Thành Chung đi shopping kiểu gì mà trễ cả giờ lên máy bay, tự nhiên bỏ phí 1 ngày tập luyện. Các tuyển thủ khác của Hà Nội thời gian qua cũng phải cày ải quá nhiều, ảnh hưởng thể lực. Nhiều thứ cộng dồn vào làm tôi thấy lo lắng.

Trận gặp Thái Lan có lẽ rất khó và tôi nghĩ ông Park cũng hiểu điều đó. Có lẽ ông ấy sẽ tập trung vào mặt trận phòng ngự hơn, còn khả năng tấn công gặp nhiều khó khăn. Có được một trận hòa cũng là một thành công".

Chuyên gia đồng loạt đặt cửa hòa, Việt Nam giành 1 điểm trước Thái Lan cũng là thành công? - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo và các học trò chắc chắn đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc đối đầu với người Thái.

Một ý kiến khác từ Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh của HAGL thì cho rằng có thể trận đấu tối nay sẽ kết thúc với tỉ số hòa, tuy nhiên với nền tảng hiện tại của thế hệ cầu thủ trẻ đang vào độ chín, bóng đá Việt Nam trong tương lai sẽ tiếp tục là đối thủ khiến các đội bóng khác phải e sợ.

"Chúng ta đều mong ĐT Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt, dù việc phải làm khách trên sân của Thái Lan chắc chắn là điều không dễ dàng gì. Về thực lực thì chúng ta không hề thua kém, đều có những cầu thủ đang và sắp thi đấu ở những giải đấu chất lượng ở nước ngoài và đội bạn cũng thế.

Tại King’s Cup chúng ta đã thắng họ, tuy nhiên so về tính chất và ý nghĩa thì vòng loại World Cup rõ ràng khác rất nhiều. Tôi vẫn tin là Việt Nam sẽ có kết quả tốt. Tôi dự đoán đây sẽ là một trận hòa với tỉ số 1-1. Có những dấu hiệu từ sự cẩn trọng của hai đội cho thấy đây sẽ là một trận đấu hòa".

"Còn nhìn nhận chung về đội tuyển, chúng ta có điểm mạnh khi các cầu thủ đều rất trẻ nhưng đã trải qua những sự trui rèn để tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Họ có sự nhiệt huyết cao, tinh thần đoàn kết gắn bó sẽ giúp phát huy tài năng vốn có. Ngoài ra còn có thêm một số đàn anh bản lĩnh để dìu dắt các em, nên có thể nói đội tuyển đang có một thế hệ rất đẹp. Trong tương lai, không chỉ Thái Lan mà tất cả các đối thủ khác đều sẽ phải e sợ thế hệ trẻ của chúng ta".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại