Chuyên gia châu Á: U23 Việt Nam có thể vào đến bán kết, vô địch sẽ là phần thưởng rất lớn

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh |

BLV Shebby Singh của FOX Sports châu Á đánh giá rất cao khả năng đi sâu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 sắp tới.

Trong chia sẻ của mình với Zing, chuyên gia bóng đá châu Á này nhận xét bóng đá Việt Nam đã có bước chuyển mình rất lớn từ sau chiến tích ở Thường Châu năm 2018 và ngay lúc này, các đối thủ châu Á đều phải dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo sự tôn trọng.

Nói về U23 Việt Nam ở giải đấu cấp châu Á năm nay, chuyên gia này đánh giá thách thức của thầy trò ông Park không phải là tái lập thành tích như 2 năm trước hay giành chức vô địch, mà là khai thác tối đa tiềm năng của lứa cầu thủ này. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải nghĩ đến việc tạo ra nhóm cầu thủ đủ năng lực cạnh tranh với các thành viên trong đội tuyển quốc gia.

Cũng theo BLV Shebby Singh, điều quan trọng nhất ở giải bóng đá trẻ như VCK U23 châu Á lần này là phải làm sao nâng cao trình độ của cầu thủ, giúp họ học được cách thi đấu ổn định và tiếp tục phát triển năng lực chơi bóng.

Chuyên gia châu Á: U23 Việt Nam có thể vào đến bán kết, vô địch sẽ là phần thưởng rất lớn - Ảnh 1.

Nói về khả năng của U23 Việt Nam ở giải đấu đầu năm 2020 này, chuyên gia châu Á nhận định điều quan trọng với U23 Việt Nam không phải kết quả, mà là tiếp tục phát triển cầu thủ. Tất cả đều mong U23 Việt Nam có thể tạo nên điều kỳ diệu như cách đây 2 năm. Tuy nhiên, trong bóng đá trẻ, sự tiến bộ của cầu thủ mới đáng được ghi nhận.

Nếu U23 Việt Nam tập trung vào việc phát triển cầu thủ, họ có thể vào tới bán kết. Còn trong trường hợp vô địch, đó sẽ là phần thưởng rất lớn.

Bên cạnh thành tích, ông Shebby Singh cũng cảnh báo bóng đá Việt Nam về sự quá tải của các cầu thủ trụ cột, với việc sử dụng những cầu thủ mới, bởi như thế sẽ cho phép "lứa cũ" có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Ông cũng cho rằng U23 Việt Nam không nên chỉ dùng những quân bài quen thuộc ở mỗi giải đấu. Ví dụ như trường hợp của Quang Hải tại SEA Games 30. Việc thi đấu quá nhiều sẽ khiến đôi chân cầu thủ trở nên mỏi mệt, thể lực bị suy giảm.

Chuyên gia châu Á: U23 Việt Nam có thể vào đến bán kết, vô địch sẽ là phần thưởng rất lớn - Ảnh 2.

Dù đánh giá hiện tại trình độ của các cầu thủ Việt Nam đang ở ngưỡng cao và có tương lai đầy tươi sáng, nhưng việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ lại là điều quan trọng hơn. Ví dụ như với sự thiếu vắng của Văn Hậu, U23 Việt Nam nên gọi từ 2-3 hậu vệ trái trong độ tuổi 18-21 để chờ trám vào lỗ hổng Đoàn Văn Hậu để lại. Trong bóng đá, người ta gọi đây là sự phát triển.

Bên cạnh đó, thách thức lớn nhất với U23 Việt Nam chính là cả châu Á đều biết tiềm năng của bóng đá Việt Nam, điều hoàn toàn khác so với thời điểm bước vào giải đấu năm 2018. Áp lực cho các cầu thủ tại giải năm nay cũng cao hơn. Do đó, U23 Việt Nam giờ phải đối mặt với 2 ngọn núi rất lớn để chinh phục.

Đó còn chưa kể U23 Việt Nam chắc chắn phải nỗ lực để tái lặp chiến tích như thế hệ đàn anh đã làm tại Thường Châu. Điều này khiến bóng đá trở thành môn thể thao thật sự thú vị. Một đội bóng phải đối mặt với những thử thách cao hơn mỗi ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại