Chuyên gia bóng đá Bỉ: Công Phượng nên tìm bến đỗ mới, hoặc trở về Việt Nam

Ngô Trà |

Theo nhà báo thể thao từng viết cho tờ báo Bỉ Sportwereld - Maarten Elst, tương lai của Công Phượng ở Sint Truidense đang cực kỳ u ám.

Sang lại Bỉ sau trận đại chiến với đội tuyển Thái Lan trên sân Thammasat, Công Phượng lập tức nhận được tin buồn khi bị HLV Marc Brys gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong trận tiếp Waasland-Beveren thuộc vòng 7 giải VĐQG Bỉ. Đây là đối thủ được đánh giá là "dễ nuốt" với Sint Truidense, khi đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm trong tay.

Động thái này khiến Maarten Elst cực kỳ lo lắng cho tương lai của "Messi Việt Nam": "Cơ hội ra sân của anh ấy đang ít dần. Công Phượng đối mặt nguy cơ không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội nhà nếu các cầu thủ khác hồi phục chấn thương".

Chuyên gia bóng đá Bỉ: Công Phượng nên tìm bến đỗ mới, hoặc trở về Việt Nam - Ảnh 1.

Danh sách đăng ký thi đấu của Sint Truidense lại thêm lần vắng tên Công Phượng.

Nhà báo thể thao người Bỉ cho rằng trận đấu này là cơ hội cực kỳ tốt để Công Phượng được tung vào sân, hay chí ít ra phải có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Loại Công Phượng ra khỏi trận đấu này, đồng nghĩa với việc HLV Marc Brys đã đặt chân sút này ra ngoài "tầm ngắm" của mình.

Ở trận đại chiến với thầy trò HLV Akira Nishino trên đất Thái, Công Phượng chỉ được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở đầu hiệp 2. Theo Maarten Elst, đây chính là lý do chân sút này mất chỗ ở Sint Truidense: "Chỉ việc phải dự bị ở trận đấu này đủ khiến tương lai Công Phượng tại STVV nhuốm màu u ám. Tôi lo anh ấy có thể trải qua mùa giải tồi tệ".

Theo cây viết thể thao này, Công Phượng nên cân nhắc tương lai. Anh cần tìm bến đỗ mới phù hợp hơn hoặc trở về quê nhà thi đấu. Sint Truidense đã không còn cần số 15 sau khi chiêu mộ nhiều tân binh. Tuyển thủ Việt Nam không nên "cố đấm ăn xôi" ở đội bóng mình đang trở thành người thừa.

Chuyên gia bóng đá Bỉ: Công Phượng nên tìm bến đỗ mới, hoặc trở về Việt Nam - Ảnh 2.

Số 15 biến mất trên tấm ảnh được fanpage của Sint Truidense chọn làm hình nền.

Trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2019 khép lại, "Chim hoàng yến" - biệt danh của CLB Sint Truidense, lại chiêu mộ Lee Seung-woo và Steve De Ridder, những cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm và tài năng hơn Công Phượng.

Trong màu áo Incheon United, Công Phượng chỉ ra sân 8 trận, chơi tổng cộng 352 phút. Từ khi khoác áo Sint Truidense, tiền đạo này cũng mới có 20 phút ra sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại