*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi mua S-400 từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước mối quan hệ rạn nứt với Mỹ. Dẫu vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục mua thêm vũ khí Nga.
Giống như tranh cãi với Anh năm xưa, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không bao giờ mua thêm vũ khí của Mỹ sau khi đã quyết tâm có được S-400 và Su-57 từ Nga.
Đó là lời khẳng định của lãnh đạo Viện Nghiên cứu Không quân Liên bang Nga (GosNIIAS), Sergey Khokhlov. Điểm đặc biệt của máy bay chiến đấu tương lai của Nga sẽ không có người lái và phiên bản có người điều khiển chỉ còn là một tùy chọn.
Theo ước tính, đến năm 2031 Nga có thể sẽ sở hữu không dưới 14 phi đội máy bay tiêm kích Su-57, số lượng hoàn toàn đủ để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ quốc gia.
Nga khẳng định chương trình phát triển máy bay tàng hình thế hệ 5 với Ấn Độ chưa bị từ bỏ và Moscow sẽ tiếp tục thúc đẩy khi động cơ và các công nghệ tiên tiến được phép xuất khẩu.
Đại diện hãng chế tạo hàng không Pháp Dassault Aviation và Tập đoàn Airbus cho biết, hai bên vừa ký thỏa thuận hợp tác phát triển máy bay chiến đấu tương lai - Future combat air system (FCAS).
Việc Đức và Pháp đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển máy bay chiến đấu tương lai, châu Âu đã chính thức tham gia cuộc đua phát triển công nghệ hàng không quân sự mới cùng các siêu cường Nga, Mỹ, Trung Quốc. Máy bay chiến đấu tương lai của châu Âu không chỉ đơn thuần là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, mà sẽ là 5+ hoặc thế hệ thứ 6.
Nguyên mẫu thứ 9 của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 (PAK FA) với thùng nhiên liệu "khổng lồ" đã xuất hiện tại Zhukovsky.
Những thay đổi chính trị đang tạo ra một cuộc cạnh tranh giữa hai người khổng lồ trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ, đó là Boeing và Lockheed Martin.