*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm kể về lời thề của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ở Trường Sa năm 1988, về quyết tâm bảo vệ Trường Sa đến cùng của quân dân Việt Nam.
"Tôi vẫn ước muốn Việt Nam sẽ tự sản xuất được loại vũ khí có thể vừa phòng ngự, vừa tấn công, giá rẻ, nhưng uy lực sát thương lớn".
Theo tướng Lâm, Triều Tiên thử bom nhiệt hạch là muốn chứng tỏ cho thế giới và đặc biệt là Mỹ thấy họ có sức mạnh về quân sự, các nước phải quan tâm, ghi nhận ở mức độ nào.
Theo tướng Lâm, hành động tàu cá vỏ sắt TQ đâm chìm tàu cá VN có thể chỉ của cá nhân, nhưng đã thể hiện sự ngang ngược, vô nhân đạo, thiếu tình bạn bè trên biển.
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm bày tỏ ông không chỉ cảm thấy tiếc mà còn thấy rất buồn nếu doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa bán tàu ngầm Trường Sa 1 và Hoàng Sa.
Theo ông Dy, chắc chắn trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế nên Việt Nam cần phải có biện pháp đấu tranh mạnh mẽ.
Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm chính là người đã khuyến khích ý tưởng chế tạo tàu ngầm của ông Phan Bội Trân.
Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng, nếu những năm sau, Ánh Viên tiếp tục có cống hiến đặc biệt xuất sắc thì có thể đề nghị tuyên dương Anh hùng lao động.
Theo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, những hành động ngăn chặn của các nước với TQ ở Biển Đông trong thời gian tới sẽ tăng lên và có thể xảy ra cọ sát về quân sự.
Theo ông Cuông, dù có bao biện thế nào thì việc Trung Quốc trang bị vũ khí trên các đảo chiếm đóng trái phép ở Biển Đông cho thấy sự nguy hiểm đối với an ninh khu vực.
(Soha.vn) - "Khi giàn khoan di chuyển về hướng Tây Bắc (hướng đảo Hải Nam), cũng không xa xôi gì với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam", ông Trần Cao Mưu nói.
(Soha.vn) - Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp xúc cử tri sáng ngày 26/6 tại TP.HCM.
Tâm điểm