Chưa hết ‘cay’ vụ Neymar, chủ tịch PSG dọa cuỗm Messi

Lệ Nhi |

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi vẫn rất bực tức vì việc Barcelona thường xuyên chèo kéo Neymar và không loại trừ khả năng xúc tiến chiêu mộ Lionel Messi.

Neymar đã cam kết tương lai với PSG

Neymar đã cam kết tương lai với PSG

Trong suốt nhiều năm trở lại đây, kì chuyển nhượng nào cũng xuất hiện thông tin Barcelona muốn đưa Neymar về lại Camp Nou. Phải đến khi siêu sao người Brazil chính thức gia hạn hợp đồng với PSG đến năm 2025 cách đây hơn 1 tháng, báo giới mới thôi đồn thổi về tương lai của anh.

Mới đây, chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi đã có những chia sẻ về chuyện đi - ở của Neymar. Trong buổi trả lời phỏng vấn với L’Equipe, ông tỏ ra bực tức trước việc Barca luôn chèo kéo cầu thủ của mình: “Barcelona đã rất nỗ lực để chiêu mộ Neymar. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi không có ý định bán và đã nhiều lần từ chối họ.

Tôi nghĩ Barcelona có những vấn đề về mặt tài chính nhưng đó không phải việc của chúng tôi. Barcelona luốn muốn Neymar trở lại, đây không phải điều gì bí mật.

Neymar không hề muốn về lại Barcelona, kể cả khi cậu ấy chưa thực sự thích nghi với PSG hay cuộc sống ở Paris. Dù vậy, nếu giờ các bạn gọi Neymar, cậu ấy sẽ nói rằng mình hạnh phúc ở PSG”.

Bên cạnh đó, chủ tịch Al-Khelaifi cũng không loại trừ khả năng chiêu mộ Lionel Messi, người sẽ hết hợp đồng với Barca vào ngày 30/6 tới đây nhưng chưa đạt thỏa thuận gia hạn: “Điều tôi có thể nói [về Messi] là tất cả những cầu thủ giỏi đều muốn tới PSG.

Sẽ không thể chiêu mộ tất cả bởi chúng tôi vốn đã có những cầu thủ tuyệt vời. Messi là Messi, một cầu thủ phi thường. Tôi đã nói với Laporta (chủ tịch Joan Laporta của Barca) rằng hợp đồng của Messi sắp hết hiệu lực và mọi CLB đều có quyền đàm phán, chiêu mộ cậu ấy ngay từ ngày 1/1”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại