Chưa dứt được "xiềng xích", Pep Guardiola sẽ phải nhận "đòn thù" từ Mourinho

Ngọc Huy |

Pep Guardiola thành công, nhưng cũng khốn khổ vì tiki-taka, và Jose Mourinho đang có cơ hội để chiến thắng.

Barca thay đổi, nhưng Pep vẫn là nô lệ của tiki-taka

"Chúng tôi là nô lệ của tiki-taka", Gerard Pique tuyên bố vài năm trước, khi kỷ nguyên Pep Guardiola ở Barca vừa kết thúc không bao lâu.

Những lời tâm sự của Pique gây sốc đối với truyền thông châu Âu, nhưng rất thật.

Trong một thời gian dài, Barca chiến thắng với tiki-taka khiến cả thế giới bị mê hoặc. Cũng trong một thời gian không ngắn, gã khổng lồ xứ Catalunya thất bại ở những thời khắc quan trọng vì tiki-taka.

Barca đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Pep nói lời chia tay năm 2012. Bản sắc của CLB, với triết lý Johan Cruyff tồn tại nhiều thập niên, được tiếp nối, nhưng Barca từng bước loại bỏ tiki-taka.

Chưa dứt được xiềng xích, Pep Guardiola sẽ phải nhận đòn thù từ Mourinho - Ảnh 1.

Pep Guardiola cùng Barca lên đến đỉnh cao với tiki-taka.

Các HLV Tata Martino, Luis Enrique và Ernesto Valverde là dấu ấn từ những thay đổi của Barca.

Tata Martino thất bại, vì thời điểm ông từ Argentina đến Tây Ban Nha, tiki-taka vẫn còn ảnh hưởng quá lớn lên Barca. Luis Enrique thay thế, thổi vào thứ bóng đá cơ bắp hơn, và Barca giành cú ăn ba (La Liga, Champions League và Cúp nhà Vua, mùa 2014/15).

Cùng với Valverde, Barca cũng đang hướng đến cú ăn ba thứ 3 trong lịch sử CLB (lần đầu với Pep Guardiola, mùa 2008/09). Dấu ấn đậm nhất mà Valverde mang lại là một Barca thực dụng.

Còn Pep Guardiola thì sao? Gần như không có nhiều sự thay đổi ở nhà cầm quân người Catalunya trong 5 năm qua, thời điểm ông trở lại với bóng đá sau một năm sang Mỹ nghỉ ngơi.

Trong 3 mùa giải ở Bayern Munich, Pep cùng "Hùm xám" thống trị Bundesliga, nhưng luôn thất bại với tham vọng chinh phục Champions League.

Giờ đây, ở Etihad, Pep rồi cũng sẽ giành Premier League, để bổ sung vào bộ sưu tập đã có 22 danh hiệu. Nhưng kịch bản bị loại khỏi Champions League thì đang cận kề, sau khi thua Liverpool 0-3.

Derby Manchester và cơ hội của Mourinho

Nếu như Pique gọi Barca là "nô lệ của tiki-taka" thì Pep Guardiola cũng đưa ra tuyên bố tương tự như vậy. Ông bảo, "tôi thù ghét tiki-taka".

Chỉ có điều, cả cuộc đời bóng đá của Pep dường như chỉ gắn với tiki-taka.

"Chúng tôi phòng ngự không tốt trong khu cấm địa", Pep Guardiola than vãn sau trận thua Liverpool hồi giữa tuần. 2/3 bàn thua của Man City diễn ra trong khu 16m50. Bàn thua còn lại đến từ tình huống Man City để mất khu vực trước vòng cấm.

Một cách bào chữa không hợp lý, vì Pep Guardiola chưa bao giờ đề cao việc phòng ngự trong khu cấm địa.

Chưa dứt được xiềng xích, Pep Guardiola sẽ phải nhận đòn thù từ Mourinho - Ảnh 2.

Man City của Pep sụp đổ trước Liverpool.

Vì luôn phụ thuộc vào tiki-taka, nên Pep chọn giải pháp phòng ngự bằng cách sỡ hữu bóng, và kiểm soát khu vực bằng những đường chuyền.

480 triệu bảng đã được Pep Guardiola dùng để mua 20 cầu thủ từ khi đến Man City. Trong đó, có đến 250 triệu bảng dành cho việc mua 7 cầu thủ cho hàng phòng ngự (5 hậu vệ và 2 thủ môn). Yêu cầu của 7 người này là phải chuyền bóng giỏi.

Pep Guardiola muốn Man City kiểm soát bóng, nên ông mới để Sterling trên ghế dự bị, và xếp Guendogan đá chính trên sân Anfield. Kết quả, Man City kiểm soát bóng gần 2/3 thời gian, nhưng không có nổi một cú sút trúng đích.

Juergen Klopp đã khai thác tối đa những hạn chế trong lối đá của Pep, để đưa Liverpool đến với chiến thắng tưng bừng.

Jose Mourinho cũng có cơ hội để làm điều đó, hoặc ít nhất là giành kết quả hòa, trong trận derby Manchester trên sân Etihad, để ngăn Man City đăng quang sớm 6 lượt trận.

Người khiến Mourinho thua nhiều nhất là Pep, với 9 lần. Nhưng cũng chính Mourinho đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên tiki-taka ở Barca mà Pep là kiến trúc sư.

Chưa dứt được xiềng xích, Pep Guardiola sẽ phải nhận đòn thù từ Mourinho - Ảnh 3.

Mourinho sẽ ngăn cản được Man City đăng quang sớm.

Mùa giải này, Man United và Mourinho có khá nhiều rắc rối. Nhưng họ vẫn đang là đội phòng ngự hiệu quả thứ hai ở Premier League. Khi cần thực dụng, Người đặc biệt vẫn rất giỏi.

Bóp nghẹt đối phương bằng sự thực dụng, rồi tìm cơ hội tạo đột biến là điều hoàn toàn có thể với Man United. Pep Guardiola đang bấn loạn, và đây là thời điểm không thể tốt hơn để Mourinho cải thiện thành tích đối đầu giữa hai người.

Clip derby Manchester lượt đi: Man United 1-2 Man City


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại