Chưa được lên đội một, sao trẻ Thái Lan vẫn được hứa hẹn mức lương vượt xa Công Phượng

Lupo |

Nếu trở về Thai League, tiền vệ từng gây tranh cãi lớn giữa Thái Lan và Singapore sẽ được nhận mức lương khiến nhiều ngôi sao khu vực Đông Nam Á ghen tị.

Theo thông tin từ tờ SMM Sport, hợp đồng giữa tiền vệ 19 tuổi Ben Davis và CLB Fulham sẽ kết thúc vào tháng 6 tới. Đội bóng nước Anh vẫn chưa đề cập đến chuyện gia hạn, dù hiện tại đã là giữa tháng 5.

Nhiều khả năng, Ben Davis sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè 2020. Và hàng loạt đội bóng Thai League đã rục rịch lên kế hoạch để giành lấy chữ ký của tiền vệ này.

Chưa được lên đội một, sao trẻ Thái Lan vẫn được hứa hẹn mức lương vượt xa Công Phượng - Ảnh 1.

Ben Davis đang được nhiều CLB quan tâm

Sinh ra tại Thái Lan, lớn lên và học bóng đá ở Singapore trước khi sang Fulham, Ben Davis có tới 4 lựa chọn đội tuyển để khoác áo bao gồm: Thái Lan, Singapore, Anh và Xứ Wales. Anh từng chơi cho đội U16 và U19 Singapore trước khi quyết định gắn bó với Thái Lan sau một vụ lùm xùm lớn liên quan đến nghĩa vụ quân sự tại Singapore.

Ký hợp đồng với Fulham từ năm 2017, song Ben Davis mới chỉ được ra sân trong màu áo cấp độ U18 và U23, thi đấu tại các giải trẻ. Cho đến nay, tiền vệ này vẫn chưa thi đấu trận đấu chuyên nghiệp cấp độ CLB nào, từ Singapore cho tới Anh. Đầu năm 2020, Ben Davis để lại ấn tượng khi cùng U23 Thái Lan lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á.

Chưa được lên đội một, sao trẻ Thái Lan vẫn được hứa hẹn mức lương vượt xa Công Phượng - Ảnh 2.

Ben Davis trong màu áo Fulham

 Tờ SMM Sport cho biết nếu chọn trở lại Thái Lan, Ben Davis được hứa hẹn mức lương lên tới 400.000 baht/tháng (khoảng 291 triệu đồng/tháng). Con số này vượt xa so với Công Phượng (120 triệu đồng/tháng) hay Quang Hải (40 triệu đồng/tháng).

Fulham là đội bóng lâu đời tại Anh, từng có nhiều mùa giải thi đấu tại Premier League và có một lần lọt vào chung kết Europa League. Lò đào tạo của Fulham khá nổi tiếng và từng cho ra lò không ít cầu thủ chất lượng như Zat Knight, Smalling hay Moussa Dembele.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại