Chưa đến ngày thi đấu, U19 Việt Nam đã có lợi thế đầu tiên tại vòng loại giải châu Á

Nara |

Phải đến ngày 6/11, U19 Việt Nam mới chính thức bước vào vòng loại giải U19 châu Á 2020. Nhưng những tin vui đang đến sớm với đoàn quân áo đỏ.

Vòng loại U19 châu Á 2020 bao gồm 11 bảng đấu (mỗi bảng có 4 hoặc 5 đội). 11 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ cùng với chủ nhà Uzbekistan lọt vào VCK.

Chủ nhà Uzbekistan dù chắc chắn có suất tham dự VCK nhưng cũng góp mặt ở vòng loại nhằm cọ xát. Nếu đội bóng này nằm trong top 15 đội giành vé, tấm vé cuối cùng sẽ được chuyển sang cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ năm.

Bảng C vòng loại được tổ chức sớm hơn so với các bảng đấu khác và hiện đã kết thúc. Tajikistan là đội giành vé đến thẳng VCK, còn đội nhì bảng Lebanon phải chờ kết quả từ các đội xếp thứ hai khác.

Đáng chú ý, Lebanon chỉ kiếm được 4 điểm sau 3 trận, hiệu số +1. Dựa trên những vòng loại có thể thức tương tự từng diễn ra, với thành tích này, Lebanon rất khó lọt vào top 4 hoặc 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Hãy nhớ lại vòng bảng U19 châu Á 2016, có tới 6/10 đội nhì bảng kiếm được 6 điểm sau 3 trận và phải phân định bằng hiệu số bàn thắng bại. Palestine đội không thể giành vé khi giành 6 điểm nhưng hiệu số chỉ là -2, 5 đội còn lại thắng tiến đến VCK.

Tại vòng loại U16 châu Á 2020, U16 Việt Nam và U16 Thái Lan cùng giành 6 điểm sau 3 trận, hiệu số lên tới +8 nhưng đều bị loại. Bởi 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất đều kiếm được những 7 điểm.

Trở lại với vòng loại U19 châu Á 2020, Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Đoàn quân áo đỏ đang khởi sắc dưới thời HLV Troussier đồng thời lại sở hữu lợi thế sân nhà.

Chưa đến ngày thi đấu, U19 Việt Nam đã có lợi thế đầu tiên tại vòng loại giải châu Á - Ảnh 1.

U19 Việt Nam vừa có chiến thắng 2-1 trước đối thủ đến từ Bosnia & Herzegovina FK Sarajevo.

Mục tiêu của U19 Việt Nam là kiếm trọn 6 điểm trước Mông Cổ, Guam và giành thành tích tốt nhất có thể trước Nhật Bản. Sẽ là tuyệt nhất nếu chúng ta kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng. Nhưng nếu xếp thứ nhì, U19 Việt Nam đủ khả năng đứng trên ít nhất là Lebanon, trước khi so sánh với các đội khác.

Trận đấu đầu tiên của U19 Việt Nam là với Mông Cổ lúc 19h00 ngày 6/11, tiếp theo là gặp Guam lúc 19h00 ngày 8/11 và cuối cùng chạm trán Nhật Bản lúc 19h00 ngày 10/8. Cả 3 trận đều diễn ra trên sân Thống Nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại