Chủ tịch Sài Gòn FC nói gì khi lò đào tạo PVF được chuyển giao cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang?

Anh Dũng |

Sáng 2-2, Tập đoàn Vingroup công bố quyết định trao tặng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Đây cũng là đơn vị hợp tác với Sài Gòn FC trong chiến lược "J-League hóa" CLB đang dự giải V-League

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, thời gian chuyển giao sẽ diễn ra từ ngày 2-2 đến ngày 1-3, bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất và các đội bóng trẻ từ U12 đến U19 đang sinh hoạt và tập luyện ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Quyết định rút chân khỏi bóng đá của Vingroup được cho là nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu phát triển cốt lõi là công nghệ và công nghiệp. Trước đó, tập đoàn này cũng đã lần lượt rút khỏi lĩnh vực bán lẻ, nông nghiệp và hàng không.

Sau khi tiếp quản, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang cam kết duy trì triển khai đào tạo, vận hành và các quyền lợi với học viên.

Vingroup và Tập đoàn Giáo dục Văn Lang cũng trao tặng tỉnh Hưng Yên 100 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển các hoạt động văn hóa, giáo dục và thể thao trên địa bàn.

Chủ tịch Sài Gòn FC nói gì khi lò đào tạo PVF được chuyển giao cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang? - Ảnh 1.

Trung tâm đào tạo PVF sẽ được Tập đoàn Vingroup chính thức chuyển giao cho Tập đoàn giáo dục Văn Lang vào đầu tháng 3 tới

PVF do Vingroup thành lập năm 2008, chuyển từ TP HCM ra Hưng Yên vào năm 2017 với tổng mức đầu tư khoảng 30 triệu USD. Tháng 9 năm 2020, trung tâm này được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp chứng nhận AFC Three-Star Academy - mức cao nhất trong đánh giá chất lượng đào tạo bóng đá trẻ.

Sau 12 năm, PVF trở thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ giàu thành tích hàng đầu Việt Nam, với 20 lần vô địch và chín lần giành á quân các giải trẻ trong nước, chín lần vô địch và hai lần á quân tại các giải trẻ quốc tế. Năm 2020, các đội U15, U17, U19 của PVF cùng vô địch quốc gia các giải trẻ.

Trung tâm cũng cho ra lò một số cầu thủ tên tuổi như Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Văn Thái Quý... Họ cũng từng ký hợp đồng với các huyền thoại Man Utd, Ryan Giggs và Paul Scholes, làm giám đốc Kỹ thuật.

Đáng chú ý, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đang hợp tác với Sài Gòn FC, đội bóng từng giành vị trí thứ ba ở V-League 2020.

Khi được hỏi về thông tin chuyển giao này, ông Trần Hòa Bình, Chủ tịch Sài Gòn FC, nói: "Thật ra, chúng tôi có hai mảng chuyên sâu về thể thao và giáo dục. Về thể thao, chúng tôi cũng có thể thao chuyên sâu và thể thao cộng đồng. Về việc tiếp quản PVF là nhằm phục vụ cho Trường ĐH Văn Lang. Đối với Sài Gòn FC, mỗi khi ra ngoài miền Bắc thi đấu hoặc tập luyện, chúng tôi cũng sẽ có cơ sở vật chất rất tốt để sử dụng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại