Chủ tịch Real ép HLV Zidane bán 'công thần'?

Lâm Văn |

Chủ tịch Florentino Perez của Real không vui khi HLV Zinedine Zidane đưa thủ môn Keylor Navas trở lại đội hình chính, đồng thời tống Thibaut Courtois lên ghế dự bị.

Keylor Navas chính là một trong những “công thần” của Real Madrid trong hành trình 3 mùa liên tiếp vô địch Champions League. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ là cái tên được Chủ tịch Florentino Perez trọng vọng. Nhà tài phiệt người Tây Ban Nha luôn tìm cách đưa về sân Bernabeu một thủ môn tiếng tăm hơn để thay thế “người gác đền” đến từ Costa Rica.

Và điều đó cuối cùng đã xảy ra khi vào mùa hè 2018, Chủ tịch Perez chiêu mộ thành công Thibaut Courtois từ Chelsea. Cùng với sự có mặt của thủ thành người Bỉ và việc HLV Julen Lopetegui về thay thế cho HLV Zinedine Zidane, Navas ngay lập tức bị đẩy lên ghế dự bị. Đến ngay cả khi HLV Julen Lopetegui bị sa thải và Santiago Solari lên nắm quyền, vị trí của cựu thủ thành người Costa Rica vẫn chỉ là số 2 tại Bernabeu, số 1 thuộc về Courtois.

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi HLV Zidane được mời trở lại “giải cứu” Real Madrid. Ngay khi vừa tái xuất, nhà cầm quân người Pháp đã trọng dụng trở lại những “công thần”, trong đó có Navas và đương nhiên Courtois bị đẩy lên ghế dự bị. Điều này tất nhiên khiến Chủ tịch Perez không vui, bất chấp ông đã trao cho HLV Zidane toàn quyền quyết định nhân sự.

Tờ Marca mới đây tiết lộ, Chủ tịch Perez đã đích thân yêu cầu HLV Zidane phải bán thủ thành người Costa Rica trong mùa Hè 2019, đồng thời đưa Courtois trở lại khung thành của Real. Không biết huyền thoại người Pháp sẽ xử trí vấn đề này như thế nào. Tất nhiên, sẽ rất khó để Zidane có thể "cãi lại" lời của ông chủ của Real.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại