Chủ tịch Hữu Thắng lại nhận tin xấu, HLV Trương Việt Hoàng xin từ chức chỉ sau 4 trận đấu

Linh Đan |

CLB TP.HCM vừa rơi xuống vị trí bét bảng. Nội bộ bất ổn, thành tích bết bát. Mọi việc càng trở nên nguy khó hơn khi HLV Trương Việt Hoàng vừa xin từ chức.

Trận thua Sài Gòn FC 0-2 vào chiều 30/9 khiến CLB TP.HCM rơi xuống vị trí bét bảng. Sau 17 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ có được 13 điểm và đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Và theo thông tin mới nhất, HLV Trương Việt Hoàng đã quyết định xin từ chức, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng được 4 trận.

HLV Trương Việt Hoàng được đưa về để thay thế HLV Trần Minh Chiến nhằm đưa CLB TP.HCM vượt qua khó khăn. Tuy nhiên sau 4 trận đấu vừa qua, đội bóng này chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm, hòa 1 thua 3 và nguy cơ xuống hạng ngày càng hiện hữu.

Chủ tịch Hữu Thắng lại nhận tin xấu, HLV Trương Việt Hoàng xin từ chức chỉ sau 4 trận đấu - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng chia tay Viettel rồi sau đó tới CLB TP.HCM. Tuy nhiên ông cũng chưa thể giúp đội bóng mới vượt qua cơn khủng hoảng. (Ảnh: Thủ Khúc)

Lãnh đạo CLB TP.HCM muốn Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội bóng trong 8 vòng còn lại. Tuy nhiên, ông Hữu Thắng nhiều khả năng sẽ từ chối. Thậm chí còn xuất hiện thông tin chủ tịch Hữu Thắng có thể sẽ xin nghỉ.

Trước đó, sau khi điều động HLV Trần Minh Chiến sang vị trí giám đốc kỹ thuật hồi đầu tháng Tám, chủ tịch Hữu Thắng cũng đã tạm giữ ghế HLV trưởng.

Theo giới thạo tin, vấn đề của CLB TP.HCM hiện khá nan giải. Ngoài yếu tố chuyên môn, thành tích bết bát còn xuất phát từ việc nội bộ đội bóng này vẫn còn những khúc mắc chưa thể giải quyết xong.

Nổi cộm nhất là vấn đề CLB nợ tiền lót tay của cầu thủ và hiện vụ việc đang nhờ đến VFF giải quyết. Thậm chí CLB còn đề nghị VFF kỷ luật những cầu thủ đã đình công trong thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại