Chủ tịch FIFA, Infantino cho phép Man City và PSG phá vỡ Luật FFP

MẠNH HÀO |

Man City và Paris St Germain đã phá vỡ các quy định của Luật Tài chính công bằng dưới sự giúp đỡ của Gianni Infantino - Chủ tịch FIFA khi còn là Tổng thư kí của UEFA.

Theo trang Football Leak và tờ Der Spiegel của Đức tiết lộ, Infantino đã lợi dụng vị trí TTK UEFA để bảo vệ các CLB thuộc sở hữu của người Arab.

Năm 2014, khi còn là TTK UEFA, Infantino đã bảo đảm rằng, Man City và PSG, 2 đội bóng thuộc sở hữu của người Arab, chỉ nhận những án phạt nhẹ vì vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA.

Chủ tịch FIFA, Infantino cho phép Man City và PSG phá vỡ Luật FFP - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA, Infantino

Theo quy định về tài chính thì một CLB chỉ được thâm hụt tới 45 triệu euro trong 2 mùa giải giữa 2011 và 2013. Thế nhưng các nhà điều tra của UEFA và kiểm toán độc lập đã phát hiện PSG thâm hụt tới 218 triệu euro và Man City là 188 triệu euro.

Với những vi phạm này, Man City và PSG có nguy cơ bị cấm tham dự Champions League, đồng thời bị phạt nhiều tiền.

Có điều, những ông chủ Qatar của PSG và Abu Dhabi của Man City đã cố ngăn cản việc thực thi án phạt bằng cách nhờ Infantino giúp đỡ.

Chủ tịch FIFA, Infantino cho phép Man City và PSG phá vỡ Luật FFP - Ảnh 2.

Chủ tịch của PSG là Nasser Al-Khelaifi (trái).

Theo Football Leaks, Infantino đã có nhiều cuộc gặp bí mật với lãnh đạo 2 đội bóng, cung cấp cho họ nhiều tài liệu mật và đề xuất những thỏa thuận. Nhờ vậy, PSG có thể đưa về những cầu thủ như Neymar và Kylian Mbappe với giá hàng trăm triệu euro mà không bị phạt.

Cũng theo Football Leaks thì Michel Platini, năm 2012 với tư cách Chủ tịch UEFA, có tham gia một thỏa thuận với Chủ tịch của PSG là Nasser Al-Khelaifi và người bạn Jean-Claude Blanc, về việc giúp đỡ đội bóng Pháp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại