Chủ tịch Barca sớm ‘đầu hàng’ vụ Erling Haaland

Hoài An |

Do chưa ổn định tiềm lực tài chính nên Barca sẽ không mạo hiểm theo đuổi những thương vụ đắt đỏ...

Haaland muốn rời Dortmund vào cuối mùa giải

Haaland muốn rời Dortmund vào cuối mùa giải

Giống như các ông lớn ở châu Âu, Barca cũng dành sự quan tâm tới Erling Haaland, cỗ máy ghi bàn của Dortmund. Tiền đạo 21 tuổi đã bóng gió về ý định rời Signal Iduna Park trước mùa giải 2022/23 và có điều khoản giải phóng hợp đồng khoảng 75 triệu euro (65 triệu bảng) ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Với mức phí 75 triệu euro, Haaland được xem là món hời ở phiên chợ sắp tới. Nhưng với riêng Barca, đây là số tiền rất lớn trong bối cảnh họ chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Chủ tịch Joan Laporta cũng gần như đầu hàng thương vụ này khi đưa ra tuyên bố Barca sẽ không mạo hiểm theo đuổi để đẩy CLB vào rủi ro tài chính.

Chia sẻ trên Mundo Deportivo, Joan Laporta nói: "Barca đang củng cố đội hình cho mùa giải tới. Tôi hiểu CĐV đang rất hào hứng, nhưng các thương vụ đắt đỏ sẽ không dễ dàng và nên được thực hiện trong điều kiện kinh tế tốt nhất.

Chúng tôi phải áp dụng những tiêu chí phù hợp đối với thế giới chuyển nhượng bóng đá. Chúng tôi cố gắng tham gia vào mọi thứ nhưng sẽ không làm bất cứ điều gì khiến CLB gặp rủi ro tài chính".

Ở thương vụ Haaland, ngoài mức phí 75 triệu euro, các CLB muốn chiêu mộ tiền đạo người Na Uy còn mất một khoản hoa hồng khổng lồ cho người đại diện Mino Raiola, khoảng 40 triệu euro. Chưa kể, có nhiều thông tin cho rằng Haaland muốn nhận mức lương thuộc top đầu thế giới.

Với tiềm lực tài chính hiện tại của Barca, họ thường nhắm tới những cầu thủ chất lượng nhưng có giá rẻ hoặc miễn phí, thương vụ Aubameyang tháng Một vừa qua là một ví dụ. Theo truyền thông Anh, Barca đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Andreas Christensen của Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại