Chủ nhà World Cup nhận kết cục “đắng” hơn cả Việt Nam

Tiểu Mã |

Với thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Paraguay, chủ nhà Colombia đã chính thức nối gót Việt Nam chia tay Futsal World Cup.

Colombia để thua Paraguay trên chấm luân lưu.

Tại vòng 1/8 Futsal World Cup, chủ nhà Colombia (hạng 14 thế giới) đối đầu với Paraguay (hạng 11 thế giới – ĐT đừng đánh bại Việt Nam với tỷ số 7-1).

Đây có thể coi là một trận đấu "điên rồ" bởi trong suốt 40 phút chính thức, cả hai đội đều không thể ghi bàn dù tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn.

Đúng với phong cách phóng khoáng thường thấy của các đội bóng Nam Mỹ, cả Colombia lẫn Paraguay đã thi đấu đôi công với vô số cơ hội được tạo ra. Đáng tiếc là những chân sút của cả hai bên đều tỏ ra quá vô duyên, đặc biệt là phía Paraguay.

Chủ nhà World Cup nhận kết cục “đắng” hơn cả Việt Nam - Ảnh 2.

Colombia (áo vàng) đã thua đáng tiếc trước Paraguay.

Trận đấu bước vào hiệp phụ nhưng không bên nào đủ chính xác để chọc thủng lưới đối phương. Kết cục, trận đấu đã phải định đoạt nhờ những loạt sút luân lưu cân não.

Với áp lực nặng nề hơn về mặt tâm lý trước sự cổ vũ của các khán giả nhà, Colombia đã thất thủ với tỷ số sát nút 2-3.

Với thất bại này, chủ nhà Colombia trở thành ĐT thứ 2 phải dừng bước ở vòng 1/8 sau Việt Nam. Tất nhiên, so với kịch bản Việt Nam để thua Nga thì thất bại của Colombia là đáng tiếc hơn rất nhiều.

Chủ nhà World Cup nhận kết cục “đắng” hơn cả Việt Nam - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ Paraguay.

Ngược lại với Paraguay, chiến thắng trên chấm luân lưu là kết quả xứng đáng bởi họ là đội thi đấu có phần lấn lướt hơn so với Colombia. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được khâu dứt điểm, rất khó để Paraguay lọt tới trận đấu cuối cùng.  

Theo lịch vào ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam), vòng 1/8 Futsal World Cup tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu: Brazil vs Iran, Tây Ban Nha vs Kazakhstan và Bồ Đào Nha vs Costa Rica.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại