Chống Chelsea theo cách của Burnley, không dễ đâu?

Hải Đoàn |

Nhiều ý kiến cho rằng trận hòa quả cảm của Burnley trước Chelsea mở ra một hướng đi mới cho các đội bóng tìm cách khắc chế lối chơi của thầy trò Antonio Conte.

1. Trong bóng đá, khi một xu hướng chiến thuật mới ra đời và chiếm ưu thế, ngay lập tức sẽ xuất hiện hai khuynh hướng. Một bộ phận tìm mọi cách để khắc chế và vô hiệu hóa xu hướng ấy, phần còn lại sẽ tìm cách học theo để thành công.

Sơ đồ 3-4-3 của Conte thực chất chẳng phải "phát kiến" gì mới mẻ. Nó đơn giản là một công thức đã được xây dựng từ rất lâu nhưng được áp dụng thành công đến ngoài mong đợi tại Premier League. Sự thống trị của "The Blues" đã khiến các bộ óc trên băng ghế huấn luyện tại nước Anh phải tìm cách để khắc chế và đến thời điểm này, ít nhất có hai người đã thành công.

Đầu tiên là Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina cùng các học trò đã đánh bại Chelsea một cách thuyết phục nhờ dùng kế sách "gậy ông đập lưng ông".

Kể từ khi Conte ra mắt 3-4-3, Tottenham là đội đầu tiên giành được 3 điểm bằng cách dùng chính sơ đồ ấy. Đó là chiến thắng mà gần như tất cả các vị trí đều chơi hay và khắc phục hoàn hảo các điểm mạnh của Chelsea .

Chống Chelsea theo cách của Burnley, không dễ đâu? - Ảnh 1.

Chelsea đang thể hiện phong độ ổn định đến đáng sợ.

Tuy nhiên, để học theo Tottenham, ngoài Liverpool của Juergen Klopp, cả Premier League không tìm ra đội bóng thứ hai. Đó là lý do vì sao Leicester City đã thua Chelsea đến ba bàn cách biệt khi áp dụng một cách máy móc công thức.

2. Thực tế đã chứng minh, thất bại ở sân White Hart Lane chỉ là bước thụt lùi tạm thời của thầy trò Conte. Ngay sau thất bại ấy, họ vẫn phăng phăng tiến về phía trước với một phong độ ổn định đến đáng sợ.

Nếu Diego Costa không đá hỏng quả 11m, họ cũng thắng nốt Liverpool ngay tại thánh địa Anfield. Cuộc đua vô địch Premier League bỗng chốc trở nên nhàm chán bởi ai cũng cho rằng thầy trò Conte đang đếm ngược thời gian để nhận chức vô địch.

Chống Chelsea theo cách của Burnley, không dễ đâu? - Ảnh 2.

Thế rồi, bỗng dưng Burnley, một đội bóng đang xếp nửa sau của bảng xếp hạng lại xuất sắc cầm hòa đội bóng thành London. Người ta lại có dịp để phân tích, khai thác những điểm yếu của "The Blues" và phỏng đoán, cả Premier League có thể học theo công thức của đội chủ sân Turf Moor. Tuy nhiên, điều đó chẳng dễ dàng chút nào.

Như huấn luyện viên Sean Dyche đã tuyên bố: "Chơi theo cách của Chelsea thì có khác gì chọn đúng sở trường của chính họ. Khả năng dễ thấy nhất là họ sẽ tỏ ra hay hơn".

Chống Chelsea theo cách của Burnley, không dễ đâu? - Ảnh 3.

Burnley đã có một trận hòa trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Burnley chủ động chơi thấp để thiết lập một hệ thống phòng ngự dày đặc. Thậm chí họ nhường hẳn "quyền chơi bóng" cho đối thủ. Họ chỉ giữ bóng 28,7%, thủ thấp và giữ cự ly chặt chẽ trong mọi tình huống.

Chelsea chỉ thực sự lợi hại trong các tình huống phản công nhưng khi Burnley không chịu… tấn công thì chẳng có cơ hội để phát huy vũ khí lợi hại nhất của họ?

Chưa hết, hai tiền đạo của Burnley cứ liên tục áp sát vào vị trí của Moses và Marcos Alonso khiến hai hậu vệ/tiền vệ cánh ấy không thể thoải mái dâng cao tấn công như mọi khi. Và đó là lý do khiến 3-4-3 của The Blues  không thể phát huy được hiệu quả tối đa.

Ở chiều ngược lại, kế sách chơi chậm và chắc của huấn luyện viên Sean Dyche đã phát huy tác dụng khi họ có bàn thắng quân bình tỉ số từ một tình huống cố định nhờ cú đá phạt cực kỳ đẹp mắt của Brady.

3. Burnley cầm hòa Chelsea trong một trận đấu hoàn hảo về mặt chiến thuật lẫn phong độ của các cầu thủ, cùng với đó là sự vô duyên của các chân sút trên hàng công "The Blues". Nếu Diego Costa hoặc Hazard tận dụng cơ hội tốt hơn điều bất ngờ không xảy đến.

Do đó, công thức thành công của thầy trò Sean Dyche được hội tụ bởi nhiều yếu tố, từ phong độ của các cầu thủ đến may mắn. Mà may mắn thì thi thoảng mới xuất hiện.

Trong bóng đá, bất kỳ đội bóng nào cũng cần may mắn nhưng không phải khi nào thượng đế cũng sắp đặt điều ấy một cách đúng lúc. Hơn thế nữa, Chelsea về cơ bản vẫn giữ được sự ổn định và nhuần nhuyễn cần thiết để thi triển sơ đồ chiến thuật 3-4-3.

Muốn đánh bại họ, các đối thủ phải có đủ thực lực và thi đấu với phong độ vượt trội, giống như cái cách của Tottenham đã làm được. Còn nếu áp dụng theo công thức của Burnley , đó chẳng khác nào trời hạn mong mưa.

Clip Burnley 1-1 Chelsea:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại