Chờ Tiger Woods tìm lại chính mình

Huyền Mai |

Sau 10 tháng nghỉ thi đấu để chữa trị chấn thương, “siêu hổ” làng golf thế giới sẽ tái xuất tại giải Hero World Challenge 2017, chính thức khởi tranh ở Bahamas vào hôm nay.

Cuối tuần qua, Tiger Woods đã có mặt tại Albany (Bahamas), nơi diễn ra giải Hero World Challenge 2017, sự kiện đánh dấu sự tái xuất của “siêu hổ” sau 10 tháng nghỉ thi đấu để chữa trị chấn thương.

Woods đã dành 2 tiếng đồng hồ, trong đó có 10 phút ngồi trên xe golf để khảo sát toàn bộ sân tập. Cựu golfer số 1 thế giới trông khá tự tin và di chuyển thoải mái, dù vừa trải cuộc phẫu thuật lưng hồi tháng 4. “Tôi đã không thực sự thi đấu trong vòng hai năm qua. Tôi không thực sự làm được gì nhiều….Tôi đang rất phấn khích chờ tới ngày thi đấu, hy vọng có thể tìm lại cảm giác”, Woods, đi cùng với caddie Joe LaCava, trả lời báo giới.

Ở vòng tập với Patrick Reed trên sân thi đấu, Woods ghi tới 4 birdie trong 9 hố đầu. Ở hố 18 cuối cùng, golfer 41 tuổi phát bóng xa hơn Reed khoảng 55m, kết thúc ngày tập thành công mà không có dấu hiệu nào của vết đau ở lưng. “Mọi chuyện đã qua, giờ tôi cảm thấy rất khỏe mạnh”, chủ nhân của 14 danh hiệu major chia sẻ.

Năm ngày trước khi bước vào tranh tài tại Albany, Woods tự kiểm tra phong độ bản thân khi đấu tập cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân Trump National Golf Club ở Jupiter, Florida, nơi ông Trump đang có kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Xuất hiện trên sân với Woods còn có golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và golfer kỳ cựu Brad Faxon.

Sau buổi tập, Brad Faxon tiết lộ, Woods đang ở trạng thái lý tưởng nhất để tham dự các giải đấu có tính cạnh tranh cao. “Tôi chưa từng thấy Tiger đạt thể lực và tinh thần tốt như vậy trong vòng 3 năm qua. Cú swing của cậu ấy cực kỳ ấn tượng. Chúng ta vẫn biết Dustin là một trong những người phát bóng xa nhất thế giới, nhưng ở vòng đấu tập này, cậu ấy đã bị Tiger vượt qua. Hơn một nửa số hố Tiger chơi tốt hơn Dustin”, Faxon cho biết.

Hero World Challenge 2017, sự kiện đầu tiên Tiger Woods thi đấu sau 10 tháng nghỉ chữa trị chấn thương lưng, quy tụ 18 golfer hàng đầu thế giới, bao gồm cả 4 người dẫn vị trí đỉnh bảng là Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas và ĐKVĐ Hideki Matsuyama, sẽ khởi tranh vào hôm nay. Theo lịch thi đấu, “siêu hổ” sẽ chơi cùng nhóm với đàn em Jutin Thomas. Hiện Woods đang xếp hạng 1199 thế giới, nếu vô địch anh sẽ leo hơn 1000 bậc lên hạng 135, thậm chí về cuối anh vẫn leo tới 250 bậc. Woods đang giữ kỷ lục tại giải đấu này với 5 lần đăng quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại