*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại cơ sở do bà Nguyễn Thị Hương làm chủ, lực lượng liên ngành phát hiện 1.040 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo.
Nhiều tuyến phố sầm uất bậc nhất Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Dầu sáng 4/6 bất ngờ rơi vào cảnh im lìm khi hàng loạt cửa hàng đồng loạt đóng cửa giữa cao điểm chiến dịch chống hàng giả, buôn lậu..
Từng là "thủ phủ thời trang" sầm uất bậc nhất miền Bắc, chợ Ninh Hiệp nay bất ngờ rơi vào cảnh đìu hiu, hàng loạt ki-ốt đóng cửa giữa cao điểm kiểm tra hàng giả, buôn lậu, khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi lớn.
Chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), là chợ đầu mối đặc biệt lớn về hàng thời trang may mặc, bán hàng nhái nhiều năm nhưng không bị kiểm tra, xử lý, Đại biểu chất vấn.
Khác với không khí nhộn nhịp thường thấy, những ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm) bất ngờ đóng cửa ngừng kinh doanh.
Là một xã nằm ở vùng ven Hà Nội nhưng giá đất tại xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) lại khiến nhiều người choáng váng khi đắt ngang khu vực phố cổ.
Từng giúp nhiều tiểu thương trở thành tỷ phú, chợ vải Ninh Hiệp giờ đây khá vắng khách.
CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân đến các địa điểm quán bún phở, cà phê, gội đầu, chợ... dưới đây cần liên hệ ngay cơ sở y tế hoặc CDC để hướng dẫn phòng, chống Covid-19.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 2/11, đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, tình hình dịch bệnh liên quan đến chợ Ninh Hiệp rất phức tạp, liên quan nhiều người ở nhiều địa phương.
Theo CDC Hà Nội, những người đến mua bán, liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp (Gia Lâm) từ ngày 20/10 - 31/10 phải tự cách ly tại nhà và liên hệ cơ sở y tế địa phương.
Chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) nổi tiếng là trạm trung chuyển vải vóc, quần áo Trung Quốc lớn nhất Hà Nội. Sau giãn cách xã hội, nhiều tiểu thương kinh doanh trở lại nhưng nhu cầu mua sắm của khách hàng chưa cao.
Sau một thời gian dài vắng khách, hàng quán ế ẩm do lo ngại dịch Covid-19, mấy ngày qua tại chợ đầu mối buôn bán vải kiện Ninh Hiệp đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.