Chờ chiến châu Á, Việt Nam gấp rút triệu tập tinh binh

Đoàn Dự |

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không còn, nhưng Việt Nam chẳng hề e ngại những cường địch có thể gặp phải tại sân chơi châu Á.

Cuối năm nay, U19 Việt Nam sẽ tham dự VCK U19 châu Á. Nhằm chuẩn bị cho giải này, HLV Hoàng Anh Tuấn, bộ phận chuyên môn, Hội đồng HLV Quốc gia và lãnh đạo VFF vừa có cuộc họp bàn quan trọng.

Trong cuộc tập trung vào tháng Năm (bắt đầu từ ngày 21), U19 Việt Nam sẽ có nhiều gương mặt mới, vừa chơi hay tại U19 quốc gia 2016, kết hợp cựu binh để rèn luyện và chọn lọc.

Con số tập trung ban đầu sẽ rơi vào khoảng 28-32 cầu thủ. Những người được lựa chọn sau 10 ngày tập luyện sẽ sang Malaysia dự giải giao hữu có thể thức loại trực tiếp bao gồm đội chủ nhà và thêm Thái Lan, Singapore (3-5/6).

Chờ chiến châu Á, Việt Nam gấp rút triệu tập tinh binh - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp về U19 Việt Nam.

Đầu tháng Tám, đội sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho U19 ĐNÁ, do Việt Nam tổ chức từ 11/9-24/9.

Ở giải này, Việt Nam chung bảng A với Malaysia, Timor Leste, Singapore và Philippines. Bảng B bao gồm Thái Lan, Lào, Myanmar, Australia và Campuchia.

Giải đấu nói trên cũng là đợt tập luyện cuối cùng, trước khi U19 Việt Nam chinh chiến ở VCK U19 châu Á. Chúng ta sẽ có rất nhiều các địch thủ mạnh, đặc biệt như Thái Lan để thử sức.

Ngày 30/4 tới U19 Việt Nam mới biết đối thủ của mình tại VCK U19 châu Á là những tập thể nào. Tuy nhiên với kế hoạch kín kẽ, chu đáo nói trên, HLV Hoàng Anh Tuấn tin mình sẽ được “vũ trang đầy đủ” để tiến thật sâu vào giải.

Năm 2014, lứa U19 Việt Nam được đánh giá cực mạnh, dựa trên nòng cốt HAGL với các ngôi sao Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã chơi tại bảng C, VCK U19 châu Á.

Chúng ta thua Hàn Quốc, Nhật Bản rồi hòa Trung Quốc ở lượt cuối, bị loại với chỉ 1 điểm sau 3 trận.

Nhưng đáng mừng là U19 Việt Nam năm đó đã càng chơi càng đá tốt hơn, ít nhất đạt mục đích cọ xát để tiến bộ!

U19 Việt Nam 0-6 U19 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại