*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù nằm ở mặt tiền đường lớn được xây dựng hàng tỷ đồng nhưng chợ Phú Hữu đã bị bỏ hoang hơn chục năm nay, xuống cấp trầm trọng. Thay vì ngồi chợ tiền tỷ buôn bán, nhiều tiểu thương bỏ ra vỉa hè kiếm sống.
Chợ Ea Kao tại thôn 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2010 nhưng đến nay gần như bị bỏ hoang.
Hơn 7 năm qua, chợ Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bị bỏ hoang rất lãng phí.
Chuyện các địa phương thi nhau rót tiền tỷ xây chợ rồi bỏ hoang được ví như là “mốt”. Việc xây chợ không còn là mục đích phục vụ đời sống, kinh doanh của nhân dân và các tiểu thương mà chính quyền địa phương một số tỉnh đang thực hiện với lợi ích nhóm rất rõ rệt.
Tại xã Khánh Tây, không chỉ có nhà lồng chợ ở ấp Hóc Thơm bị bỏ hoang, mà nhà lồng chợ Trà Cú cũng lâm vào cảnh hoang phế như vậy.