Chịu chung "lời nguyền" với Việt Nam, Indonesia kêu khó trước ngày SEA Games khởi tranh

Lupo |

Truyền thông Indonesia không thực sự tự tin vào khả năng giành HCV SEA Games 2019 của đội bóng đá nam.

Kể từ năm 2001 khi nội dung bóng đá nam SEA Games được dành cho các đội U23 (sau chuyển thành U22), chỉ có Thái Lan và Malaysia từng giành HCV. Ngoài 2 đội tuyển này, Việt Nam và Indonesia là 2 đội kém duyên nhất khi đều từng 2 lần thua ở chung kết.

Trước thềm SEA Games, U22 Indonesia hướng đến mục tiêu đăng quang. Nhưng tờ Bola (Indonesia) cho rằng khả năng lên ngôi của đội nhà không cao:

"Lần cuối cùng Indonesia giành HCV SEA Games bóng đá nam là từ tận năm 1991 (thời điểm nội dung này còn giành cho cấp ĐTQG). Và ở SEA Games năm nay, nhiệm vụ giành ngôi cao nhất của U22 Indonesia là vô cùng khó khăn. Bản thân HLV Indra Sjafri cũng kêu gọi toàn đội không để mục tiêu đoạt tấm HCV trở thành gánh nặng".

Chịu chung lời nguyền với Việt Nam, Indonesia kêu khó trước ngày SEA Games khởi tranh - Ảnh 1.

U22 Indonesia đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 30

Indonesia nằm chung bảng với Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào và Brunei. Ngay trận đầu tiên, Egy Maulana và đồng đội đã phải chạm trán với Thái Lan.

Bóng đá Indonesia đang trải qua cơn khát danh hiệu khá dài. Sau tấm HCV SEA Games năm 1991, họ đã trắng tay suốt 28 năm ở SEA Games và AFF Cup. Đầu năm 2019, U22 Indonesia vô địch giải U22 Đông Nam Á. Nhưng chỉ ít lâu sau, U22 Indonesia thảm bại ở vòng loại U23 châu Á dưới tay Việt Nam và Thái Lan.

Với thành tích như thế, tờ Bola Sport cho rằng chỉ tiêu giành HCV SEA Games 30 dành cho đoàn quân dưới quyền HLV EIndra Sjafri hơi nặng.

Bola Sport nhắc đến sự tiến bộ của U22 Indonesia thời gian gần đây với chiến thắng 2-1 trước Iran trong trận giao hữu. Song họ cũng dẫn lại nhận định từ hậu vệ Nurhidayat rằng trận đấu gặp U22 Việt Nam sắp tới sẽ khó khăn hơn nhiều.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại