CHÍNH THỨC: Thái Lan công bố HLV mới, "ôm" cả 2 đội như thầy Park

Đoàn Dự |

Nhiều năm qua, bóng đá Thái Lan vẫn tách bạch 2 đội ĐTQG và U23 nhưng giờ đây, họ sẽ thuê một HLV đẳng cấp cho cả 2 đội.

Sau buổi họp kéo dài 3 tiếng, những tưởng HLV người Nhật Bản Akira Nishino đã không tìm được tiếng nói chung với LĐBĐ Thái Lan (FAT) và trở về nước. Thế nhưng vào tối nay, ông Akira Nishino sau khi suy nghĩ thêm đã quyết định nhận lời FAT, dẫn dắt cả ĐTQG nước này lẫn lứa U23.

Như vậy, thuê ông Akira Nishino, FAT sẽ không cần nhọc công tìm kiếm thêm HLV cho đội U23 sau việc ông Gama tới Muangthong.

Hiện chưa rõ mức lương của HLV Akira Nishino là bao nhiêu và đôi bên sẽ kết hợp với nhau trong bao lâu. Tuy nhiên, theo Siam Sport thì mức lương HLV người Nhật Bản nhận được có thể là 20 triệu baht/năm (khoảng 15 tỷ đồng/năm). Trước đó, ông Akira Nishino được cho là muốn nhận 30 triệu baht/năm.

Khi còn thi đấu bóng đá, ông Akira Nishino chơi tại vị trí tiền vệ, từng có 12 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản.

Trong sự nghiệp cầm quân kể từ năm 1991, ông từng dẫn dắt U20, U23 và ĐTQG Nhật Bản. Ở cấp CLB, ông từng dẫn dắt nhiều CLB tên tuổi của Nhật như Kashiwa Reysol, Gamba Osaka, Vissel Kobe và Nagoya Grampus.

Tỷ lệ chiến thắng cao nhất ông Akira Nishino đạt được là 61.47% khi cầm Kashiwa Reysol. Với Vissel Kobe ông có tỷ lệ tệ nhất, chỉ 26.32%.

Về mặt thành tích, ông Akira Nishino từng được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất Nhật Bản. Ở vai trò HLV, ông được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất J.League năm 2000 và 2005. Năm 2008, thậm chí ông được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất châu Á.

Giai đoạn dẫn dắt Gamba Osaka là khi ông thành công nhất với hàng loạt danh hiệu như vô địch J.League (2005), vô địch Cúp Hoàng đế (2008, 2009), Cúp J.League (2007), Siêu cúp Nhật Bản (2007) và vô địch châu Á (2008).

Với ĐTQG Nhật Bản, ông Akira Nishino đã vào đến vòng 1/8 World Cup 2018, chỉ thua sít sao Bỉ 2-3 và bị loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại