CHÍNH THỨC: Ibrahimovic lỡ VCK EURO 2020

Xuân Hà |

Vì chấn thương đầu gối nên Ibrahimovic sẽ không dự VCK EURO 2020 cùng ĐT Thụy Điển vào hè này.

Ibra lỡ VCK Euro 2020.

Ibra lỡ VCK Euro 2020.

Zlatan Ibrahimovic dính chấn thương đầu gối ở trận AC Milan thắng Juventus 3-0 thuộc vòng 35 Serie A vào ngày 10/5. Những ngày qua xuất hiện không ít thông tin cho rằng tình trạng của chân sút 39 tuổi khá nghiêm trọng và anh có thể lỡ VCK Euro 2020 cùng ĐT Thụy Điển.

Hôm nay, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, AC Milan vừa tiến hành chụp chiếu rất kĩ cho cựu tiền đạo Barcelona, PSG và Man Utd.

Kết quả kiểm tra cho thấy dây chằng chéo trước đầu gối của Ibrahimovic không bị đứt như lo ngại ban đầu. Trong thời gian tới, ngôi sao 39 tuổi phải trải qua liệu pháp điều trị duy trì để trị chấn thương.

Theo nhà báo nổi tiếng người Italia, Fabrizio Romano, dự kiến Ibrahimovic cần 3 tuần để hồi phục chấn thương. Vì thế, nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, tiền đạo của AC Milan có thể kịp bình phục để dự VCK Euro 2020, giải đấu khởi tranh vào ngày 11/6.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo mới nhất về kết quả kiểm tra của Ibrahimovic và không lâu sau khi ông Fabrizio Romano đưa ra thông tin nói trên, HLV Janne Andersson đã quyết định loại chân sút 39 tuổi khỏi thành phần dự Euro 2020 cùng ĐT Thụy Điển. Chiến lược gia 58 tuổi đã xác nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây ít phút với tờ Expressen.

“Tôi đã trao đổi với Ibrahimovic vào hôm nay. Thật buồn vì chấn thương đã ngăn cậu ấy dự Euro 2020. Đây không chỉ là tin buồn với Ibra mà cả với chúng tôi nữa. Hy vọng cậu ấy bình phục sớm nhất có thể”, ông Janne Andersson cho biết.

Hơn 1 tháng trước khi dính chấn thương nặng, Ibra đã trở lại ĐT Thụy Điển dự vòng loại World Cup 2022 vào giữa tháng 3/2021, sau gần 5 năm giã từ sự nghiệp quốc tế. Chân sút 39 tuổi được HLV Janne Andersson triệu tập vì duy trì phong độ rất tốt ở mùa giải này (ghi 17 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 27 trận cho AC Milan).

Việc Ibra không dự VCK Euro 2020 là tổn thất lớn với ĐT Thụy Điển bởi HLV Janne Andersson cần 1 chân sút kinh nghiệm và đẳng cấp như ngôi sao của AC Milan ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu sắp tới.

Ở Euro 2020, ĐT Thụy Điển nằm ở bảng E, bảng đấu được đánh giá rất khó với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Ba Lan và Slovakia. Đội quân của HLV Janne Andersson đá trận đầu tiên ở vòng bảng gặp Tây Ban Nha vào ngày 14/6 ở Seville.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại