CHÍNH THỨC: Huấn luyện viên thứ 2 từ chức tại Euro 2021

VĂN THẮNG |

Sau HLV Igor Angelovski của ĐT Bắc Macedonia thì giờ đây đã xuất hiện cái tên thứ hai đã phải từ chức sau thành tích không tốt ở Euro 2021.

Dù đã có phong độ rất tốt ở vòng đấu bảng nhưng khi bước vào trận đấu loại trực tiếp, đội tuyển Hà Lan đã đánh mất bản lĩnh của một đội bóng lớn và đã sớm phải dừng bước ngay ở vòng 1/8 của Euro 2021. Đáng buồn hơn cho "Cơn lốc màu da cam" khi họ đã bị đánh bại của một sai lầm cá nhân của trung vệ Matthijs De Ligt.

CHÍNH THỨC: Huấn luyện viên thứ 2 từ chức tại Euro 2021 - Ảnh 1.

ĐT Hà Lan đã gây thất vọng lớn khi để Cộng hòa Séc loại ngay ở vòng 1/8

Tuy nhiên, với thất bại này người phải đứng ra nhận trách nhiệm lớn nhất không ai khác là huấn luyện viên Frank De Boer. Và mới đây, trên trang chủ của liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB), chiến lược gia 51 tuổi đã tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng ĐTQG. Cụ thể, ông đã nói rằng:

"Với thất bại tại Euro 2021, tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng ĐTQG. Tôi đã không thể giúp đội bóng đạt được mục tiêu đề ra vì thế tôi ra đi vào thời điểm này là tốt cho cả tôi và cả bóng đá Hà Lan.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ cũng như các cầu thủ. Tôi cũng xin gửi lời khen đến ban lãnh đạo, những người đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian vừa qua."

CHÍNH THỨC: Huấn luyện viên thứ 2 từ chức tại Euro 2021 - Ảnh 2.

Frank De Boer đã không thể giúp Hà Lan tìm lại vị thế

Việc Frank De Boer từ chức là điều đã được dự báo khi mà ông đã không thể giúp Hà Lan lấy lại vị thế của một cường quốc bóng đá ở châu Âu. Ngoài tuyên bố trên, liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng cho biết, họ đang gấp rút tìm kiếm một huấn luyện viên mới để chuẩn bị cho chiến dịch ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại