CHÍNH THỨC: Bayern bổ nhiệm HLV Julian Nagelsmann

Lệ Nhi |

Không còn là đồn đoán, Bayern Munich đã chính thức bổ nhiệm HLV Julian Nagelsmann thay thế cho HLV Hansi Flick, người sẽ ra đi vào cuối mùa giải năm nay.

Là “kiến trúc sư” trong thành công lịch sử của Bayern Munich mùa 2019/20 với “cú ăn 6” nhưng HLV Hansi Flick lại quyết định ra đi sau khi mùa bóng năm nay khép lại. Những bất đồng với BLĐ đội bóng mà cụ thể là giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic về vấn chuyển nhượng cũng như lời mời từ Liên đoàn bóng đá Đức đã thôi thúc chiến lược gia 56 tuổi dứt áo rời Allianz Arena bằng được.

Cách đây hơn 1 tuần, Flick đã công khai mong muốn chia tay Bayern vào cuối mùa ngay trên sóng truyền hình. BLĐ Hùm xám ban đầu không hài lòng nhưng với những gì mà HLV người Đức đã cống hiến, họ đã chấp nhận để ông ra đi tự do và sớm tìm kiếm sự thay thế.

Không mất nhiều thời gian để Bayern chốt xong “thuyền trưởng” mới cho mùa giải tới, đó chính là Julian Nagelsmann. Trên trang chủ, CLB hùng mạnh nhất nước Đức thông báo “baby Mourinho” đã chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, tức kéo dài đến hết tháng 6/2026. Ông sẽ tiếp quản công việc tại Allianz Arena từ ngày 1/7 tới đây.

Bên cạnh đó, Bayern cũng xác nhận đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với HLV Flick để chiến lược gia này ra đi tự do trước thời hạn 2 năm. Đây được coi là động thái tri ân của BLĐ đội bóng với người hùng từng giúp CLB có mùa giải thành công nhất lịch sử.

Trở lại với Nagelsmann, Bayern được cho là đã phải bỏ ra 25 triệu euro, bao gồm các khoản phụ phí để đền bù hợp đồng của ông với RB Leipzig. Đây là số tiền kỉ lục thế giới mà một CLB phải tiêu tốn khi đưa về một HLV, phá cột mốc cũ là 15 triệu euro mà Chelsea từng chi để “cuỗm” Andre Villas-Boas khỏi Porto vào tháng 6/2011.

Trong những chia sẻ đầu tiên sau khi nhận lời dẫn dắt Bayern, HLV Nagelsmann cho biết: “Tôi không hề che giấu thực tế rằng vị trí HLV trưởng ở Bayern Munich hấp dẫn mình và tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nếu mình có cơ hội. Làm việc tại Bayern là điều thực sự đặc biệt với tôi.

Tôi muốn cám ơn BLĐ RB Leipzig vì đã tìm ra giải pháp với Bayern để ước mơ của tôi trở thành sự thật. Còn quá sớm để nói lời tạm biệt và nói về những kỉ niệm bởi tôi còn công việc phải hoàn tất tại Leipzig. Nhiệm vụ của tôi sẽ chỉ kết thúc vào mùa hè. Tôi sẽ công hiến tất cả cho đến lúc ấy”.

Chính thức bước vào nghiệp cầm quân từ năm 28 tuổi, Nagelsmann là HLV trẻ nhất lịch sử từng làm việc tại Bundesliga. Chiến lược gia người Đức được ví như “baby Mourinho” bởi tích cách cũng như khả năng ứng biến linh hoạt. 

Ở mùa giải trước, ông đưa Leipzig tới bán kết Champions League với một đội hình không được đánh giá cao. Mùa này, “Đàn bò” là đối trọng chính của Bayern trong cuộc đua vô địch Bundesliga và hiện đang sáng cửa giành danh hiệu khi đã vào tới bán kết Cúp Quốc gia Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại