*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kinh tế Singapore đang có nhiều ảnh hưởng tiêu cực.
Để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, ĐBQH cho rằng, chỉ quy định bằng văn bản dưới luật là chưa đủ, cần luật hóa để cán bộ có thêm “tấm bùa hộ mệnh”.
Quốc hội dành phần lớn thời gian làm việc hôm nay 25/5, để xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.
Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục diễn ra trong hai ngày đầu tuần với việc xem xét nhiều báo cáo giám sát, cho ý kiến về các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.
Nợ quốc gia Mỹ đã gia tăng nhanh chóng trong những tháng gần đây với tốc độ 1 nghìn tỷ USD sau mỗi 100 ngày.
Nền kinh tế toàn cầu đang ở trạng thái tốt hơn so với một năm trước. Theo đó, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã giảm bớt.
Ban Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hoàn thành tham vấn Điều IV với Việt Nam. Theo đó, IMF nhấn mạnh, các chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với năm 2020. Đồng thời, lạm phát được dự báo sẽ vẫn gần với mục tiêu của Chính phủ là 4%.
Với ngành ngân hàng, năm 2020 là một năm đầy thử thách nhưng cũng để lại nhiều nhiều dấu ấn, mà một trong số đó là sự sụt giảm liên tục của lãi suất.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) một lần nữa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 2,4% trong năm 2020 nhờ các chính sách tài khóa và tiền tệ kịp thời nhằm giảm thiểu tác động từ đại dịch Covid-19.
Chuyên gia lo ngại về ảnh hưởng của việc các chính phủ in tiền đối với tương lai của nền kinh tế toàn cầu.
Sau một thập kỷ tuân thủ nghiêm ngặt về các quy định của chính sách tài khóa tại Châu Âu, Đức đã thông qua chương trình cứu trợ kinh tế lớn để giảm bớt thiệt hại do dịch COVID-19.
Theo TS. Cấn Văn Lực, số tiền 250.000 tỉ đồng nếu được giải ngân chắc chắn sẽ tính vào hạn mức tăng trưởng tín dụng của các TCTD, và nếu giải ngân hết cũng chỉ chiếm khoảng 25-30% tổng số tiền cho vay mới năm 2020, nên không quan ngại về gây áp lực lạm phát.
Tâm điểm