Chính phủ vào cuộc, Thái Lan đẩy mạnh tham vọng tổ chức VCK World Cup 2034

Đoàn Dự |

Thái Lan đang cho thấy họ vô cùng nghiêm túc, khát khao trong việc muốn chung tay với các nước ĐNÁ tổ chức VCK World Cup 2034.

Theo Siam Sports, đầu tuần này chính phủ Thái Lan đã mời đại diện LĐBĐ xứ Chùa Vàng (FAT) cùng nhiều bên liên quan tới họp, bàn về việc đấu thầu đăng cai VCK World Cup 2034.

Trước đó, Thái Lan đã cùng các nước ĐNÁ (bao gồm Việt Nam) bàn về việc chung tay đấu thầu đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2034. Xứ Chùa Vàng đang thể hiện một quyết tâm rất cao về tham vọng lớn lao này.

"Chính phủ mời các bên liên quan tới để thảo luận về khả năng tổ chức VCK World Cup, xem còn thiếu những gì và cần chính phủ hỗ trợ những gì. Tham vọng tổ chức VCK World Cup 2034 sẽ là kim chỉ nam để phát triển bóng đá những năm tới. Bây giờ, FAT cần phải chuẩn bị kế hoạch chi tiết để trình lên chính phủ" - nguồn tin ở xứ Chùa Vàng cho biết.

Vào tháng Mười tới, chính phủ Thái Lan sẽ lại tiếp tục họp bàn về vấn đề này. Để có thể đấu thầu thành công một kì World Cup sẽ cần rất nhiều đảm bảo về cơ sở vật chất, dịch vụ, an ninh. Ví dụ nơi đăng cai cần có ít nhất 12 SVĐ đạt tiêu chuẩn, có sức chứa 40.000 - 80.000 chỗ ngồi. Cần phải có ít nhất 48 khách sạn 4-5 sao để trọng tài và các đội nghỉ ngơi...

Mọi thứ là hết sức khó khăn nhưng thời gian còn không ít. Nếu các nước ĐNÁ đồng tâm hiệp lực và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuẩn bị đấu thầu, cơ hội thành công không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh FIFA muốn đưa trực tiếp World Cup đến mọi nơi trên hành tinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại