*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xin đăng tiếp phần hai bài viết dài của Giáo sư Tiêu Công Tần, học giả nổi tiếng ở Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm Thượng Hải bàn về quan hệ Trung – Mỹ và nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay. Bài viết được đăng trên trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 11/9.
Tác giả Sumit Sharma từ Mumbai, Ấn Độ nhận định trên Asia Times rằng, có một số điểm tương đồng nhất định giữa tình hình ngày nay và cuộc chiến tranh biên giới năm 1962 giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Theo giới phân tích, "Trung Quốc không phải xây đường ở Doklam mà nước này đã dựng lên một cái bẫy ngoại giao cho Ấn Độ".
Theo báo Ấn Độ, chiến trường chính của cuộc đối đầu Trung-Ấn hiện nay không nằm ở Donglang/Doklam mà nằm ở địa điểm cách đó hàng nghìn km - biên giới Ấn Độ - Pakistan.
Hoàn cầu cho biết, do là thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nên Trung Quốc có thể thông qua tổ chức này lên án Ấn Độ, buộc New Delhi trả giá nhiều hơn.
Xung đột biên giới Trung-Ấn ở cao nguyên Donglang/Doklam đang có nguy cơ bùng phát lần hai và có thể leo thang thành chiến tranh toàn diện.
Báo Nga đề xuất xử lý ổn thỏa vấn đề biên giới để xây dựng quan hệ tam giác Nga - Trung - Ấn, từ đó quyết định chiều hướng phát triển của Âu - Á thậm chí toàn thế giới, đẩy Mỹ và đồng minh ra khỏi khu vực.
"Trung Quốc muốn thiết lập sự thống trị ở châu Á và đã chọn thời điểm Ấn Độ suy yếu nhất dưới thời [Thủ tướng Narendra] Modi", Hindustan Times nhận định.
Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) Hồ Tích Tiến lớn tiếng khẳng định thông tin trên trong buổi phỏng vấn mới đây.
Mạng IANS đưa tin Trung Quốc ngày 20/7 đã nhắc lại quan điểm rằng họ sẽ không đàm phán với Ấn Độ cho tới khi New Delhi rút quân khỏi Dokalam, thuộc khu vực Sikkim nơi quân đội hai nước đang đối đầu nhau trong hơn 1 tháng qua.
Có ý kiến cho rằng, nếu xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ nổ ra ở vùng biên giới, hai cường quốc châu Á sẽ chỉ phân định được thắng thua bằng các chiến dịch trên biển.
Tâm điểm