*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quan hệ liên Triều đang “chạm đáy” khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (17/10) đưa ra tuyên bố cứng rắn, trong đó phủ nhận việc coi Hàn Quốc là đối tác hòa giải và thống nhất. Ngay lập tức, phía Hàn Quốc lên tiếng khẳng định, việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên là nghĩa vụ mang tính chất “đạo đức”.
Truyền thông nhà nước Iran hôm qua (9/8) dẫn lời của Lực lượng vệ binh cách mạng cho biết hải quân nước này vừa được trang bị thêm loại tên lửa hành trình cực kì tiên tiến có thể mang đầu đạn có sức công phá cực mạnh và không thể phát hiện được.
Ngày 31/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Israel và Lebanon có thể tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện.
Ngoại trưởng Israel Katz cảnh báo vụ tấn công tên lửa vào sân bóng đá ở Cao nguyên Golan đang đưa nước này tiến tới cuộc chiến toàn diện.
Theo National Interest, kể từ năm 2013, Trung Quốc đã nạo vét, phá hủy các rạn san hô sinh thái ở vùng biển tranh chấp để xây dựng bảy căn cứ quân sự lớn hoàn chỉnh với các cảng, đường băng và radar và tên lửa.
Cả hai nước đều không có lợi nếu chiến tranh toàn diện xảy ra trong tình hình hiện tại, tuy nhiên, vẫn có những yếu tố có thể khiến chiến tranh bùng phát.
Đó là nhận định của Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Liên bang Nga, Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich.
Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ), Jens Anders Toyberg-Frandzen, hôm qua cảnh báo một cuộc chiến tranh toàn diện có thể lại nổ ra ở miền đông Ukraine.
Theo Reuters, hôm 30/8, TT Petro Poroshenko cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã đến mức “không còn đường rút” hay Kiev đang rất gần một cuộc “chiến tranh toàn diện” với Nga.
Tâm điểm