"Chiến binh" ĐT Việt Nam bật khóc nói về chuyện Quảng Nam xuống hạng!

Tuệ Minh |

Ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-2 của Quảng Nam trước Hải Phòng chiều 31/10, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đã không ngăn nổi những giọt nước mắt...

Sau trận thắng 4-2 của Quảng Nam trước chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray chiều qua, ống kính truyền hình đã bắt được những giọt nước mắt của tiền vệ trung tâm,"chiến binh" Nguyễn Huy Hùng.

Anh được coi là người có đóng góp lớn trong kỳ tích lên ngôi vô địch V.League 2017 cùng Quảng Nam. Tại AFF Cup 2018, Huy Hùng cũng là nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam đăng quang dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Tiếc là chấn thương dai dẳng đã khiến Huy Hùng không thể đóng góp nhiều cho Quảng Nam, đặc biệt trong giai đoạn đầu V.League 2020.

Trao đổi cùng Dân Việt sáng 1/11, Nguyễn Huy Hùng nói: "Tôi đã gắn bó với Quảng Nam 6 mùa giải kể từ V.League 2014 và dành rất nhiều tình cảm cho đội bóng, các CĐV nơi đây.

Năm nay, tôi hết hạn hợp đồng và cảm thấy rất buồn khi không thể giúp Quảng Nam trụ hạng".

Huy Hùng cho hay hiện anh đã trở về bên gia đình nghỉ ngơi và chưa nghĩ gì đến chuyện hợp đồng".

Ở  mùa giải năm nay, Huy Hùng thi đấu khoảng 1/2 tổng số trận của Quảng Nam và đóng góp 2 bàn thắng.

Chiến binh ĐT Việt Nam bật khóc nói về chuyện Quảng Nam xuống hạng! - Ảnh 1.

"Chiến binh" Nguyễn Huy Hùng (trái) đã không thể cùng Quảng Nam trụ hạng V.League 2020.

Huy Hùng nhấn mạnh anh cùng các đồng đội đã rất cố gắng rồi nhưng khi không còn quyền tự quyết thì rất khó:

"Các đội như SLNA cũng hết mục tiêu phấn đấu rồi nên cũng khó đòi hỏi họ đá hết mình khi gặp DNH.Nam Định.

Mình chỉ làm tốt nhất phần việc của mình thôi. Không thể trụ hạng đành phải chịu", Huy Hùng nói.

Ở tuổi 28, Nguyễn Huy Hùng đang vào "độ chín" của sự nghiệp và chắc chắn anh cũng cần một đội bóng để có thể phát huy hết khả năng.

Thời gian tới, nếu Huy Hùng chia tay Quảng Nam sau 6 năm tận hiến thì cũng là điều dễ hiểu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại