*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà khảo cổ học ở Grudia đã tìm thấy chiếc răng 1,8 triệu năm tuổi thuộc về một loài người sơ khai, biến đất nước này thành một trong những quê hương đầu tiên của con người thời tiền sử bên ngoài châu Phi.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một chiếc răng hàm có thể thuộc về một bé gái sống cách đây 164.000 năm trong một hang động ở Lào, bằng chứng mới về dòng dõi bí ẩn của loài người thời tiền sử Denisovans, ở Đông Nam Á.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một chiếc răng hàm có thể thuộc về một bé gái sống cách đây 164.000 năm trong một hang động ở Lào. Đây là bằng chứng mới cho thấy dòng dõi bí ẩn của loài người thời tiền sử Denisovans cũng sống ở Đông Nam Á, chứ không chỉ được biết đến từ các hang động ở Siberia và Trung Quốc, một nghiên cứu mới cho biết.