chỉ số năng lực cạnh tranh

Thanh Hoá lý giải ba năm tụt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh

Thanh Hoá lý giải ba năm tụt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh

Thời sự - Xã hội 2023-04-12T17:40:00

Ba năm liên tiếp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hoá tụt hạng. Theo ngành chức năng tỉnh này, nguyên nhân có một phần do năng lực kinh doanh, hiểu biết pháp luật của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế.

"Bí quyết" giúp Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2017

"Bí quyết" giúp Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2017

Kinh doanh 2018-03-24T21:47:41

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chính là thước đo, là động lực để Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng điều hành, phát triển kinh tế.

Thủ tướng: Không say sưa kết quả mà quên nhiệm vụ nặng nề

Thủ tướng: Không say sưa kết quả mà quên nhiệm vụ nặng nề

Thời sự - Xã hội 2017-10-03T18:12:00

Phát biểu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017 sáng nay, 3/10, Thủ tướng nhìn nhận, trước kết quả 9 tháng qua thì nhiều khả năng đây là sẽ năm đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành tất cả 13 chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu, tuyệt đối không được chủ quan.

'Lãnh đạo sở cứ làm DN 1 năm sẽ biết bị hành thế nào'

'Lãnh đạo sở cứ làm DN 1 năm sẽ biết bị hành thế nào'

Thời sự - Xã hội 2017-07-06T15:30:00

Cứ làm DN rồi mới biết. Gặp vướng mắc, thủ tục, chưa kể bị hành. Chưa chắc ai trong chúng ta ngồi đây kinh doanh thành công”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Quán "cà phê Chủ tịch": Từ tư duy "hành là chính" sang tư duy "phục vụ doanh nghiệp"

Quán "cà phê Chủ tịch": Từ tư duy "hành là chính" sang tư duy "phục vụ doanh nghiệp"

Thời sự - Xã hội 2017-03-15T11:26:41

Khởi đầu từ Đồng Tháp hiện nay mô hình cà phê doanh nhân nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh đã lan rộng ra khắp cả nước trở thành một điểm sáng về cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương.

Sa thải cán bộ, công chức không biết cười

Sa thải cán bộ, công chức không biết cười

Thời sự - Xã hội 2013-08-14T08:32:20

"Cán bộ không đủ chuẩn và không biết cười, không đồng cảm với nhân dân thì dứt khoát phải cho nghỉ” - đó là ý kiến của ông Lê Vĩnh Tân, bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Hà Nội xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố về năng lực cạnh tranh

Hà Nội xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố về năng lực cạnh tranh
Kinh doanh 2013-03-14T09:53:00

(Soha.vn) - Trong báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012 vừa được công bố, Đồng Tháp đứng đầu, tiếp theo là An Giang và Lào Cai

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại